Trùm ma túy Văn Kính Dương lớn tiếng 'đối đầu' kiểm sát viên

Dương không đồng ý việc VKS đưa số lượng sản xuất ma tuý lần thứ 3 vào cáo trạng. Bị cáo 38 tuổi chỉ chấp nhận khối lượng 500 g ma túy mua từ Hoàng Phương Lam, thay vì toàn bộ số hàng trắng đã sản xuất.

Chiều 9/5, TAND TP HCM tiếp tục xét xử Văn Kính Dương (Hoàng "béo", 38 tuổi, quê Hà Nội), Vũ Hoàng Anh Ngọc (hotgirl Ngọc Miu, 25 tuổi, người tình của Dương) và 8 đồng phạm.

Gần cuối phần tranh luận, VKS vẫn bảo lưu quan điểm truy tố các bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán ma túy "khủng" này. 

Trùm ma túy Văn Kính Dương lớn tiếng đối đầu kiểm sát viên - Ảnh 1.

VKS giữ nguyên quan điểm truy tố. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Ngay sau đó, Dương "bất ngờ" có ý kiến. Anh ta không đồng ý việc VKS đưa số lượng sản xuất ma tuý lần thứ 3 vào cáo trạng. Bị cáo 38 tuổi chỉ chấp nhận khối lượng 500 g ma túy mua từ Hoàng Phương Lam, thay vì toàn bộ số hàng trắng đã sản xuất. Bởi theo Dương, cơ quan điều tra không thu giữ được những tiền chất sản xuất hàng trắng tại lần sản xuất thứ 3.

"VKS nói người cầm đầu, hướng dẫn không phải chịu tội "Sản xuất trái phép ma túy", vậy tại sao bị cáo lại bị truy tố tội danh này. Đáng ra bị cáo chỉ phải chịu hình phạt về số lượng ma túy đã trực tiếp bán", Dương lớn tiếng.

Trùm ma túy Văn Kính Dương lớn tiếng đối đầu kiểm sát viên - Ảnh 2.

Dương lớn tiếng đối đáp với VKS. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Ngoài ra, Dương nói rằng dù không hiểu rõ pháp luật nhưng "luật sư nói chỉ dựa vào lời khai của bị cáo không đủ cơ sở qui kết mà phải có chứng cứ". Anh ta cho rằng 8 gói cà phê chứa ma túy được bọc rất kĩ càng, nếu không nói thì không ai biết.

VKS sau đó nói rằng đã trả lời thông qua kết quả điều tra và chứng cứ khác đủ cơ sở buộc các bị cáo chịu trách nhiệm về việc này.

Trong phần tự bào chữa trước đó, Dương xin HĐXX xem xét cho các đồng phạm, đặc biệt là về số lượng ma tuý bị truy tố. Theo bị cáo, số liệu trong cáo trạng đang gây bất lợi cho anh ta.

Trùm ma túy Văn Kính Dương lớn tiếng đối đầu kiểm sát viên - Ảnh 3.

Dương một mực nói Ngọc không biết trong túi có ma tuý. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Dương một mực khẳng định Ngọc không biết số hàng cất giữ là ma tuý, cô chỉ làm theo lời của người tình. "Ông trùm" cũng có ý kiến về phần truy tố tội danh đối với Lê Hương Giang (31 tuổi). Anh ta cho rằng truy tố toàn bộ số ma tuý trong valin là oan cho Giang vì cô không làm cho Dương nữa.

"Khi tôi ra Hà Nội nhờ Giang tới đón, tôi đưa cho Giang vali. Khi cơ quan điều tra bắt tôi, nói vali đó có ma túy nhưng Giang không biết. Tôi là người trực tiếp đưa vali vào cốp xe, khóa cẩn thận bằng 2 lớp", Dương khai.

Trùm ma túy Văn Kính Dương lớn tiếng đối đầu kiểm sát viên - Ảnh 4.

HĐXX nói rằng phần "gỡ tội" cho các bị cáo khác đã có luật sư. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Đồng thời, Dương cũng xin tòa xem xét cho Phạm Bảo Quân. "Quân chỉ làm theo lời của Huyền, mà Huyền cũng chỉ là cấp dưới", Dương nói.

HĐXX sao đó nhắc nhở bị cáo nên tập trung bào chữa cho mình, vì các bị cáo khác đã có luật sư riêng "gỡ tội".

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.