Trump dọa tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc nếu thỏa thuận thương mại không được kí kết

“Nếu tôi không kí được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, tôi sẽ tăng mức thuế cao hơn nữa”, ông Donald Trump cảnh báo.
trump-angry

"Nếu tôi không thỏa thuận được với Trung Quốc, tôi sẽ tăng mức thuế cao hơn nữa", ông Donald Trump cảnh báo. (Ảnh: CNBC).

Theo CNBC, Tổng thống Donald Trump đe dọa mức thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc nếu nước này không thực hiện thỏa thuận thương mại.

"Nếu chúng ta không kí được với Trung Quốc, tôi sẽ tăng mức thuế cao hơn nữa", ông Trump nói.

Ý kiến này được đưa ra trong một cuộc họp nội các Tổng thống vào ngày hôm nay (20/11). Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã bị chìm trong cuộc khủng hoảng thương mại bế tắc, kéo dài gần hai năm.

Hồi đầu tháng này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cả hai nước đã đồng ý hủy bỏ một số mức thuế quan hiện có. Tuy nhiên sau đó, ông Trump nói rằng chưa đồng ý.

"Họ muốn tôi phải đáp trả, có đi có lại. Nhưng tôi không đồng ý với bất kì điều gì", Tổng thống Trump nói.

Điều này đã khiến tương lai của việc đi đển một thỏa thuận thương mại tạm thời giữa hai nước trở nên mờ mịt hơn.

Trong khi đó, cuối tuần trước, Larry Kudlow – cố vấn kinh tế Nhà Trắng cho biết, các bên đang tiến gần tới một thỏa thuận thương mại. Sau đó, Phó Thủ thướng Trung Quốc Liu He cũng phát biểu trước báo giới rằng các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và hai bên đồng ý sẽ giữ liên lạc chặt chẽ.

Trong cuộc chiến thương mại kéo dài gần hai năm, Mỹ đã áp đặt thuế quan đối với 500 tỉ USD hàng hóa đến từ Trung Quốc. Ngược lại Trung Quốc cũng trả đũa bằng việc áp thuế 110 tỉ USD hàng hóa từ Mỹ, cũng như ngừng thu mua nông sản của nước này.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.