Trung Quốc: Người nước ngoài đóng góp vai trò trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19

Các tình nguyện viên nước ngoài đã tích cực giúp đỡ thành phố - nơi họ lưu trú vượt qua đợt khủng khoảng Covid-19.

Mười hai người nước ngoài đang sinh sống tại Thượng Hải, Trung Quốc đã tham gia vào một đội tình nguyện để hỗ trợ công tác phòng chống và kiểm soát Covid-19 của thành phố. 

Amir Shafiq Khan người Pakistan đã gia nhập nhóm này với một lòng muốn giúp đỡ cộng đồng.

Anh Khan- người sống ở Trung Quốc từ năm 1999 tâm sự: "Không khó để đi sang một nước khác nhưng tôi cảm thấy tôi và gia đình của mình nên đóng góp điều gì đó cho nơi chúng tôi đang lưu trú trong thời điểm khó khăn này".

"Tôi muốn giúp cộng đồng bằng kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình về những văn hóa, lối sống và nhu cầu của người nước ngoài".

Trung Quốc: Người nước ngoài đóng góp vai trò trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

(Ảnh: China Daily)

Một trong những điều đầu tiên mà người đàn ông này đã làm là cung cấp thông tin quan trọng cho người nước ngoài trong cộng đồng của mình cũng như đính chính những thông tin sai lầm đang lan truyền trên mạng về dịch bệnh.

"Nhiều người nước ngoài không biết tình hình thực tế dịch bệnh nơi đây và Trung Quốc đã xử lí ổ dịch tốt như thế nào. Chẳng hạn, không có chuyện thiếu lương thực, thực phẩm và trên thực tế, các công ty đã không tăng giá sản phẩm", anh Khan nói. Anh cũng chính là người điều hành một nhà máy sản xuất ở Thượng Hải.

Trong vai trò của mình, anh Khan cũng giúp giải thích các qui tắc và qui định của thành phố cho những người nước ngoài khác trong cộng đồng nắm được cũng như chia sẻ phản hồi của họ tới chính phủ. Người đàn ông 50 tuổi này đã tặng 500 chiếc mặt nạ cho cộng đồng người dân thị trấn Hoa Tào vào tháng trước, thậm chí còn tình nguyện làm nhân viên bảo vệ để đo thân nhiệt cho cư dân trong cộng đồng.

"Tôi và vợ cũng chung tay một số người bạn bản xứ của chúng tôi để bảo vệ cộng đồng khỏi dịch bệnh như dọn dẹp, bảo vệ và trở thành những tình nguyện viên ở tiền tuyến. Chúng tôi dành thời gian với họ để bày tỏ lòng biết ơn về những nỗ lực của họ cho cộng đồng", anh Khan cho hay.

"Mặc dù các tình nguyện viên địa phương có thế mạnh trong việc giúp ngăn chặn sự lây lan của virus, nhưng các tình nguyện viên nước ngoài cũng rất cần thiết vì họ hiểu rõ hơn về nhu cầu và văn hóa của cộng đồng người nước ngoài", anh Khan nói thêm.

Theo Cơ quan Quản lí Nhà nước về quản lí người nước ngoài, tính đến năm 2019 có khoảng 215.000 người nước ngoài làm việc tại Thượng Hải chiếm gần 24% tổng số người nước ngoài trên lục địa Trung Quốc. Để có thể thực hiện các kế hoạch,, nhóm tình nguyện này phải tìm hiểu rất nhiều người nước ngoài đến từ các quốc gia khác nhau.

Hơn 82% số người được hỏi đồng tình với các biện pháp quản lí cộng đồng tại địa phương và 89,2% cho rằng các biện pháp mà chính quiền địa phương đã thực hiện rất hiệu quả trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh.

Đa số những người được hỏi đều nói rằng họ hi vọng sẽ có được nhiều thông tin hơn như cuộc chiến chống lại sự bùng phát dịch đang diễn ra như thế nào, số lượng bệnh nhân thực tế bị nhiễm và số bệnh nhân được điều trị và cập nhật về việc dỡ bỏ các hạn chế đi lại thông qua các phương tiện truyền thông bằng tiếng Anh.

Ellen Loasby là một tình nguyện viên người Italy, 53 tuổi. Cô đã sống ở Thượng Hải được 12 năm.

Do có khả năng thông thạo tiếng Trung, Loasby có nhiệm vụ tìm kiếm các tình nguyện viên nước ngoài tham gia vào nhóm và tổ chức các hoạt động cho nhóm. Cô cũng chia sẻ kinh nghiệm tình nguyện của mình thông qua các mạng xã hội để khuyến khích những người khác cùng nỗ lực tham gia.

"Trong tổ chức phát triển cộng đồng quốc tế, những tình nguyện viên nước ngoài nắm rất rõ cách thức hoạt động của cộng đồng quốc tế và có khả năng bày tỏ nhu cầu của họ. Họ sẽ đưa ra những quan điểm khác nhau cho một tình huống và những quan điểm này khi kết hợp với những quan điểm của người dân địa phương có thể tạo ra những giải pháp sáng tạo", Loasby chia sẻ.

"Mục tiêu chung của chúng tôi là xây dựng một cầu nối giữa cộng đồng người địa phương và người nước ngoài và tạo ra tiếng nói cho người nước ngoài trong khu vực họ sinh sống. Đây là cơ hội để họ tham gia vào các vấn đề quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chính họ ở nơi đây".

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.