Trung Quốc phủ nhận phạt Alibaba gần 1 tỷ USD

Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế Thị trường Trung Quốc khẳng định những thông tin không có trên website chính thức là những thông tin không đúng sự thật.

Theo AFP, Trung Quốc đã bác bỏ thông tin sẽ phạt Alibaba khoản tiền trị giá gần 1 tỷ USD với cáo buộc phi cạnh tranh. Trước đó, tờ World Street Journal đã đưa tin cơ quan chống độc quyền Trung Quốc sẽ phạt tập đoàn thương mại điện tử một số tiền lớn hơn 975 triệu USD trong quá khứ mà Qualcomm phải chịu.

"Nếu những thông tin không xuất hiện trên trang web của chúng tôi, thì đó là những thông tin không đúng", một phát ngôn viên của Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế Thị trường (SAMR) cho hay.

Năm 2018, Tencent đã bị chính quyền phạt 77.000 USD khi đầu tư vào ứng dụng giáo dục Yuanfudao khi chưa được cấp phép. Nền tảng tìm kiếm Baidu cũng bị phạt tương tự khi thâu tóm hãng sản xuất tiêu dùng Ainemo vào năm 2014.

Trung Quốc phủ nhận phạt Alibaba gần 1 tỷ USD - Ảnh 1.

AFP cho biết Trung Quốc phủ nhận phạt Alibaba gần 1 tỷ USD. (Ảnh: AFP).

Alibaba là Tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc và những rắc rối pháp lý bắt đầu xảy ra khi nhà sáng lập Jack Ma đã có những bình luận về hệ thống quy định phức tạp của Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái.

Không lâu sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục can thiệp vào kế hoạch IPO lớn nhất thế giới của Ant Group, một công ty liên kết với Alibaba cũng do Jack Ma sáng lập. Alibaba sau đó cũng bị điều tra vì hành vi phi cạnh tranh.

Phía Alibaba từ chối phản hồi lại thông tin từ AFP.

Trong quá khứ, Alibaba từng bị chỉ trích khi ngăn cản nhà cung cấp bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử của đối thủ.

Trong một bài phát biểu vào tuần trước, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết Chính phủ sẽ tăng cường luật chống độc quyền để duy trì một thị trường cạnh tranh bình đẳng".

Đầu tháng 3/2021, Jack Ma đã tụt liền ba bậc xuống hạng 4 trong bảng xếp hạng các tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Hurun Global Rich List.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.