Trước khi lập hội du lịch đảo Điệp Sơn, bạn cần nắm chắc thông tin này

Thời điểm đẹp nhất để du lịch đảo Điệp Sơn là từ tháng 12 đến tháng 6, vào khoảng thời gian này biển khá êm và trong xanh.

Điệp Sơn là một dãy gồm 3 hòn đảo nhỏ thuộc xã Đầm Môn, Vạn Ninh, Khánh Hoà. Nổi lên từ cuối năm 2016, Điệp Sơn là nơi đón rất nhiều đoàn khác du lịch mỗi ngày.

Thời điểm đẹp nhất để du lịch đảo Điệp Sơn là từ tháng 12 đến tháng 6, vào khoảng thời gian này biển khá êm và trong xanh.

truoc khi lap hoi du lich dao diep son can biet nhung thong tin nay
Ảnh: Cher_pm
truoc khi lap hoi du lich dao diep son can biet nhung thong tin nay
Ảnh: Kieuie

Di chuyến đến Điệp Sơn như thế nào?

Muốn ra đến đảo Điệp Sơn, bạn bắt buộc phải di chuyển đến Nha Trang trước, tùy vào kinh phí bạn có thể lựa chọn phương tiện phù hợp: Máy bay, tàu hỏa, xe khách...Đến cảng Vạn Giã, cách Nha Trang khoảng 60km về hướng tỉnh Phú Yên. Từ đây tiếp tục di chuyển bằng tàu đi Điệp Sơn.

Vé khứ hồi 200.000 đồng/ người. Các dịp lễ thì thấy ca nô ra vào thường xuyên, liên tục. Còn ngày thường, nếu đi trong ngày, không cắm trại qua đêm thì khuyến khích nên đi chuyến 8h - 9h sáng. Về thì có các chuyến 13h, 14h và 16h. Thời gian ngồi canô tầm 20 phút.

truoc khi lap hoi du lich dao diep son can biet nhung thong tin nay
Ảnh: Chyr
truoc khi lap hoi du lich dao diep son can biet nhung thong tin nay
Ảnh: Changtraim52
truoc khi lap hoi du lich dao diep son can biet nhung thong tin nay
Ảnh: Lilannieee

Lưu trú ở Điệp Sơn:

Bạn có thể chọn một trong hai phương án như sau:

Phương án một ngủ lều: Nếu không tự mang theo, bạn có thể lựa chọn thuê tại đảo một số đơn vị dịch vụ với giá khoảng 100.000 đồng/lều 2 người (gồm chiếu, 2 gối, chăn mỏng).

Phương án hai là ngủ nhà dân, đây là nhà người dân ở, do du lịch phát triển nên họ nhận thêm khách để dịch vụ nên sẽ không đủ tiện nghi hay phù hợp nhiều người.

Là một hòn đảo, nên ở đây cũng có rất nhiều các loại hải sản phong phú để bạn có thể lựa chọn, chợ hải sản của người dân họp vào sáng sớm ngay trên đảo là nơi phù hợp để các bạn lựa chọn nhiều loại hải sản giá rẻ.

Nếu muốn thay đổi khẩu vị, bạn có thể mua gà từ một trại gà trên đảo để nướng. Hoặc chủ động mua ít đồ ăn vặt tren đất liền, có thể mua ở khu chợ Vạn Giã.

truoc khi lap hoi du lich dao diep son can biet nhung thong tin nay
Ảnh: Sanzyfung

Trải nghiệm thú vị ở Điệp Sơn

Điệp Sơn nhỏ và không nhiều hoạt động giải trí, bù lại khung cảnh hoang sơ và có một nét vô cùng độc đáo, thu hút mọi người đến đây có lẽ là con đường thủy đạo.

Con đường Điệp Sơn thủy đạo: Nước sẽ lên cao vào sáng đến trưa và cạn vào chiều tối. Do đó bạn nên canh thời gian để ra chơi. Nếu muốn đi dạo trên con đường thủy đạo thoải mái thì có thể ghé tầm sau 3h chiều, nước săm sắp… đến chiều 7h là gần như đường khô ráo nối qua đảo nhỏ.

Cảm giác bước đi giữa đại dương, ngắm cá bơi vô cùng thú vị và mới lạ.

Đi trên chính con đường đó xuyên qua 3 đảo. Ở đảo thứ 3, khi thủy triều rút, con đường sẽ chia ra làm hai bãi tắm. Bãi tắm đôi này, một bên nước nóng, một bên nước lạnh. Huyền bí là ở chỗ đó.

Đi bộ dọc vào làng, trò chuyện với những người dân chất phác, nhiệt tình: Ở đảo chỉ có khoảng hơn 100 hộ dân với một con đường bê tông nhỏ xuyên làng. Đi dọc con đường làng, chào hỏi và trò chuyện với mọi người ở đảo. Uống ly cà phê tám chuyện, nghe mọi người kể về đảo, về công việc hàng ngày là một trong những trải nghiệm bạn nhất định phải làm khi đến Điệp Sơn.

Buổi tối, bạn có thể tìm hiểu những ngư dân ở đây tập trung đi bắt cua còng ở gần thủy đạo. Họ xuất phát dựa vào con nước lớn hay nhỏ, tuy nhiên tầm 7h là bắt đầu đi đến 2, 3h sáng thì về.

truoc khi lap hoi du lich dao diep son can biet nhung thong tin nay
Ảnh: Pinkieduong

'ĐỊA ĐIỂM HAY'

truoc khi lap hoi du lich dao diep son can biet nhung thong tin nay Vi vu 3 ngày 3 đêm Nha Trang - Khánh Hòa với 'giá không tưởng': 1,5 triệu đồng
truoc khi lap hoi du lich dao diep son can biet nhung thong tin nay Điệp Sơn đi chẳng muốn về!
truoc khi lap hoi du lich dao diep son can biet nhung thong tin nay Giải mã sức hút của đảo Điệp Sơn 'hòn đảo duy nhất có lối đi giữa biển'
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.