Trưởng khoa thần kinh sắp bị đưa ra xét xử tội 'nhận hối lộ'

Chiều 16/4, Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết: Ngày 19/4 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án làm giả hồ sơ tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Bộ Y tế).

 Theo đó, Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 ngày. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội thời gian qua.

Trưởng khoa thần kinh sắp bị đưa ra xét xử tội nhận hối lộ - Ảnh 1.

Lê Thanh Tùng và Thân Thái Phong.

Ba bị cáo bị truy tố trong vụ án này gồm: Thân Thái Phong (sinh năm 1977, nguyên Phó Trưởng khoa Tâm thần người cao tuổi, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354, khoản 2, điểm b - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Tuấn Sơn (tức Sơn "cháo", sinh năm 1984, nguyên Kỹ thuật viên trưởng - Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ" theo quy định tại Điều 365, khoản 1, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lê Thanh Tùng (tức Tùng "nháy", sinh năm 1986, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị truy tố về tội "Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364, khoản 1, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán và 2 hội thẩm nhân dân. Trong số 3 bị cáo, chỉ có bị cáo Thân Thái Phong mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước Tòa.

Theo cáo trạng, vụ án bắt nguồn từ ngày 31/12/2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thanh Tùng về tội "Cố ý gây thương tích" trong một vụ án.

Quá trình điều tra, Tùng trình bày có bệnh án tâm thần và giao nộp bệnh án cho Cơ quan điều tra.

Quá trình xác minh, phát hiện hồ sơ bệnh án tâm thần của Tùng có dấu hiệu giả mạo nên ngày 11/6/2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm đã chuyển tin báo về tội phạm liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an thành phố Hà Nội, để điều tra theo quy định pháp luật.

Tiến hành điều tra, Cơ quan Công an xác định, khoảng 3h30 ngày 28/10/2017, tại khu vực vỉa hè trước cửa quán bar Camellia Lounge (số 20 Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm), do mâu thuẫn, Lê Thanh Tùng dùng kiếm chém vào đầu Đỗ Hoàng Hiệp (tức Hiệp "Máu", sinh năm 1989, trú tại khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) làm Hiệp bị thương tích nặng.

Sau khi gây án, để trốn tránh trách nhiệm hình sự, Tùng đã nhờ một người phụ nữ (chưa xác định được nhân thân) môi giới làm giúp bệnh án tâm thần giả.

Giữa tháng 11/2017, thông qua quan hệ xã hội, người phụ nữ này đã liên hệ với Nguyễn Tuấn Sơn để nhờ làm bệnh án tâm thần giả cho Lê Thanh Tùng.

Sơn đồng ý và gặp Thân Thái Phong là Phó Trưởng khoa Tâm thần người cao tuổi (Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) nhờ Phong giúp đỡ về việc Sơn có người nhà muốn làm bệnh án tâm thần không khám, không điều trị nội trú.

Phong đồng ý "giúp đỡ" với chi phí khoảng 85 triệu đồng. Tùng đã chuyển cho Phong, Sơn 85 triệu đồng và tiến hành các thủ tục lập hồ sơ bệnh án.    

Sau khi hoàn thiện xong hồ sơ bệnh án của Tùng, Phong yêu cầu bộ phận điều dưỡng nộp lưu trữ hồ sơ bệnh án cho Phòng Kế hoạch tổng hợp, đồng thời xin sao bệnh án với mục đích người nhà "xin cấp thuốc" cho bệnh nhân.

Sau khi có bệnh án của Lê Thanh Tùng, Phong đã đưa cho Sơn. Khoảng hai ngày sau, Sơn giao bệnh án cho Tùng tại cổng Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Đối với hành vi "Cố ý gây thương tích" của Lê Thanh Tùng, ngày 10/4, TAND quận Hoàn Kiếm đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 7 năm tù đối với Lê Thanh Tùng về tội danh này.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.