Trường Lý Thái Tổ không trả lại phí đặt chỗ 2 triệu đồng dù học sinh không đến nhập học

Một số phụ huynh khi nộp hồ sơ lớp 10 cho con vào Trường THCS-THPT Lý Thái Tổ (Cầu Giấy, Hà Nội) bị bắt đóng 'phí đặt chỗ' 2 triệu đồng và không được hoàn trả trong mọi trường hợp.
truong ly thai to khong tra lai phi dat cho 2 trieu dong du hoc sinh khong den nhap hoc Vụ điểm chuẩn lớp 10 nhảy như chứng khoán: Trường Tạ Quang Bửu sẽ trả lại tiền ghi danh 2 triệu đồng mỗi học sinh
truong ly thai to khong tra lai phi dat cho 2 trieu dong du hoc sinh khong den nhap hoc Giám đốc Sở GD Hà Nội nói về việc điểm chuẩn lớp 10 'nhảy múa' từ 46 lên 50,5 sau một đêm
truong ly thai to khong tra lai phi dat cho 2 trieu dong du hoc sinh khong den nhap hoc Phụ huynh 'dở khóc dở mếu' vì điểm chuẩn lớp 10 liên tục nhảy múa, qua 46 nay vọt lên 50,5
truong ly thai to khong tra lai phi dat cho 2 trieu dong du hoc sinh khong den nhap hoc Phụ huynh quay 'như chong chóng' nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con dưới nắng nóng 40 độ

Những ngày gần đây, không ít phụ huynh rất bức xúc khi đăng ký hồ sơ cho con vào lớp 10 ở một số trường ngoài công lập bị bắt phải nộp một khoản tiền mang tên 'phí đặt chỗ' với những 'mức giá' khác nhau.

Một số phụ huynh khi nộp hồ sơ lớp 10 cho con vào Trường THCS-THPT Lý Thái Tổ (Cầu Giấy, Hà Nội) phải đóng 'phí đặt chỗ' 2 triệu đồng và không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

truong ly thai to khong tra lai phi dat cho 2 trieu dong du hoc sinh khong den nhap hoc
Một phụ huynh tới phòng hành chính để hoàn thiện hồ sơ vào lớp 10 cho con em mình chiều 5/7. Ảnh: Đình Tuệ.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Ngô Thị Hồng (trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Năm nay, tỷ lệ chọi vào trường công lập cao. Mặc dù 4 năm ở cấp THCS con tôi đạt học lực giỏi nhưng gia đình vẫn lo lắng nên đã tìm vài chỗ dự phòng. Trong đó, tôi có nộp hồ sơ cho cháu vào Trường THCS-THPT Lý Thái Tổ và khoản phí đặt chỗ 2 triệu đồng. Rất may mắn là cháu đã thi đỗ NV1 vào Trường THPT Nhân Chính với mức điểm cao.

Khi tôi đến Trường Lý Thái Tổ xin rút lại hồ sơ thì cán bộ tuyển sinh của nhà trường nói không trả lại phí đặt chỗ 2 triệu đồng kia. Tôi thấy đây là điều bất hợp lý vì con tôi đã không học ở trường các vị thì tại sao lại vẫn giữ số tiền kia để xung vào quỹ xây dựng trường? Qua truyền thông, tôi cũng thấy lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo các trường ngoài công lập tạo điều kiện cho phụ huynh rút hồ sơ và hoàn trả những khoản phí đã thu".

Để tìm hiểu kỹ câu chuyện này, chúng tôi đã tìm đến Trường THCS-THPT Lý Thái Tổ. Tại phòng hành chính, bà Trần Thị Lưu - nhân viên phụ trách bộ phận tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 năm 2018 của nhà trường cho biết, hiện tại Hiệu trưởng là ông Trịnh Hùng Sơn đang đi công tác nước ngoài.

Trao đổi sơ bộ về vấn đề này, bà Lưu cho hay, nhà trường đã thực hiện đúng giao ước với phụ huynh từ trước khi nhận hồ sơ. Cụ thể, hai bên thỏa thuận nếu hồ sơ trúng tuyển thì nộp phí đặt chỗ 2 triệu đồng. Đây chính là tiền xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường. Nếu trường hợp phụ huynh rút hồ sơ thì nhà trường không hoàn lại khoản phí đã nộp.

truong ly thai to khong tra lai phi dat cho 2 trieu dong du hoc sinh khong den nhap hoc
Giấy báo ghi danh năm học 2018 - 2019 của Trường THCS-THPT Lý Thái Tổ.
truong ly thai to khong tra lai phi dat cho 2 trieu dong du hoc sinh khong den nhap hoc
Phiếu tiếp nhận hồ sơ học sinh ghi số tiền 2 triệu đồng là tiền xây dựng trường. Ảnh: Đình Tuệ.

Tiếp theo, vị cán bộ văn phòng này đưa ra bản “Giấy báo ghi danh năm học 2018 – 2019”. Trong đó nêu rõ: “Học sinh đến Ghi danh mang theo học bạ bản chính, giấy báo này và 2.000.000 đồng phí đặt chỗ. Phí đặt chỗ sẽ được trừ vào tiền xây dựng trường sau này (Phí đặt chỗ không hoàn trả nếu học sinh rút hồ sơ).

Được biết, những năm học trước Trường THCS-THPT Lý Thái Tổ có mức thu phí đặt chỗ không cao như năm nay. Năm 2017 chỉ là 1 triệu đồng phí đặt chỗ, vậy tại sao năm nay lại tăng lên gấp đôi. Về việc này, bà Lưu giải thích do năm nay nhà trường sẽ xây dựng thêm một tòa nhà khoảng 4 tầng ở khu vực nhà thể chất nên mới phải thu tăng tiền xây dựng.

"Mọi thắc mắc của phụ huynh về việc nhà trường không trả lại 2 triệu đồng phí đặt chỗ (xây dựng nhà trường), khi thầy Hiệu trưởng đi công tác nước ngoài về vào ngày 8/7 sẽ có câu trả lời cụ thể", bà Lưu nói.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Trước đó, Trường THCS-THPT Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng gây ra sự bức xúc cho không ít phụ huynh khi liên tục đưa ra những mức điểm chuẩn khác nhau từ 46 lên mức 50,5 điểm chỉ sau một đêm. Hơn nữa, trường này cũng đưa ra mức tiền 2 triệu đồng mang tên 'phí ghi danh' khi phụ huynh đến nộp hồ sơ. Sau khi báo chí phản ánh, Sở GD&ĐT Hà Nội ra văn bản chỉ đạo, lãnh đạo trường này mới quyết định trả lại phí ghi danh cho phụ huynh bắt đầu từ ngày 6 - 20/7. Xem chi tiết Tại đây.
truong ly thai to khong tra lai phi dat cho 2 trieu dong du hoc sinh khong den nhap hoc Sau 3 ngày, gần 133.000 hồ sơ trực tuyến vào lớp 1 tại Hà Nội được đăng ký thành công

Thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sau ba ngày đã có 132.722 hồ sơ trực tuyến cho trẻ vào lớp 1 tại ...

truong ly thai to khong tra lai phi dat cho 2 trieu dong du hoc sinh khong den nhap hoc Điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 công lập ở Hà Nội được điều chỉnh giảm

Chiều 4/7, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 THPT công lập năm 2018 theo hướng giảm ở ...

truong ly thai to khong tra lai phi dat cho 2 trieu dong du hoc sinh khong den nhap hoc Vì sao lượng thí sinh tăng cao nhưng điểm chuẩn lớp 10 một số trường giảm mạnh?

Việc số lượng thí sinh dự thi tăng cao nhưng điểm chuẩn vào lớp 10 một số trường THPT công lập năm 2018 tại Hà ...

truong ly thai to khong tra lai phi dat cho 2 trieu dong du hoc sinh khong den nhap hoc Vụ điểm chuẩn lớp 10 nhảy như chứng khoán: Trường Tạ Quang Bửu sẽ trả lại tiền ghi danh 2 triệu đồng mỗi học sinh

Trường THCS-THPT Tạ Quang Bửu (Hà Nội) vừa chính thức lên tiếng về việc điểm chuẩn lớp 10 'nhảy múa' từ 46 lên 50,5 điểm; ...

truong ly thai to khong tra lai phi dat cho 2 trieu dong du hoc sinh khong den nhap hoc Nhiều phụ huynh đến trường nhờ giáo viên đăng ký trực tuyến vào lớp 1 hộ vì... sợ sai

Có những phụ huynh ở Hà Nội dù đã biết cách đăng ký trực tuyến vào lớp 1 cho con rồi nhưng vẫn đến trường ...

truong ly thai to khong tra lai phi dat cho 2 trieu dong du hoc sinh khong den nhap hoc Lớp 10 chuyên ở Hà Nội hạ điểm chuẩn để tuyển thêm chỉ tiêu

Tối 2/7, Sở GD&ĐT Hà Nội đã đưa ra điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT chuyên.

truong ly thai to khong tra lai phi dat cho 2 trieu dong du hoc sinh khong den nhap hoc Giám đốc Sở GD Hà Nội nói về việc điểm chuẩn lớp 10 'nhảy múa' từ 46 lên 50,5 sau một đêm

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội vừa chính thức lên tiếng trước việc nhiều phụ huynh bức xúc khi điểm chuẩn vào lớp 10 Trường ...

truong ly thai to khong tra lai phi dat cho 2 trieu dong du hoc sinh khong den nhap hoc Những lỗi phụ huynh hay mắc khi đăng ký trực tuyến cho con vào lớp 1 năm 2018

Dưới đây là một số lỗi và sai sót khi phụ huynh làm thủ tục đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con vào lớp ...

truong ly thai to khong tra lai phi dat cho 2 trieu dong du hoc sinh khong den nhap hoc Top 10 trường THPT công lập ở Hà Nội có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất năm 2018

Theo công bố, điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm 2018 tại Hà Nội vẫn rơi vào những trường thuộc 'tốp ...

truong ly thai to khong tra lai phi dat cho 2 trieu dong du hoc sinh khong den nhap hoc Thi THPT quốc gia 2018: Có điểm thi đã vận động các hàng quán cạnh cổng trường tạm thời đóng cửa

Để chuẩn bị cho kỳ thi THPT 2018 được diễn ra an toàn, lãnh đạo một số điểm thi tại Hà Nội đã vận động ...

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.