Truy bắt được tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Trưa ngày 23.7 đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết lực lượng công an đã bắt được tài xế 'gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy', xảy ra rạng sáng 22.7.

Tài xế này được xác định là Nguyễn Tân Xuyên (38 tuổi, ngụ ấp 10A, xã Trần Hợi, H.Trần Văn Thời, Cà Mau), điều khiển chiếc ô tô mang BS 69A - 008.77 (không phải xe taxi như thông tin ban đầu - PV) gây tai nạn chết người vào rạng sáng ngày 22.7 rồi bỏ trốn.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Cà Mau vào cuộc điều tra, xác minh. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 23.7, Xuyên đưa xe đến garage để sửa chữa thì được công an mời về cơ quan điều tra làm rõ.

truy bat duoc tai xe gay tai nan chet nguoi roi bo chay

Phần mũi xe 69A - 008.77 bị móp sâu sau khi tông ông Tịnh (Ảnh: Gia Bách)

Tại cơ quan công an, Xuyên đã thừa nhận hành vi của mình. Cụ thể, rạng sáng 22.7, Xuyên cùng với 2 người bạn đi nhậu về thì gây tai nạn.

Sau khi gây tai nạn, Xuyên chạy xe về ấp Bình Minh 1 (xã Trần Hợi, H.Trần Văn Thời) để lẩn trốn. Đến 9 giờ ngày 22.7, Xuyên lấy sơn xịt lên các vết trầy xước trên ô tô để xóa dấu vết vụ tai nạn.

Được biết, chiếc xe gây tai nạn vừa được Xuyên mua lại của một người cùng địa phương để sử dụng, hiện vẫn chưa được sang tên, đổi chủ.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 22.7, khi đang phụ vợ quét dọn, ông Nguyễn Thanh Tịnh (ngụ phường 5, TP.Cà Mau, Cà Mau) bị một ô tô tông trúng, bị thương nặng và tử vong sau đó tại bệnh viện. Khi xảy ra tai nạn, tài xế ô tô không dừng xe mà vội vã nhấn ga rời khỏi hiện trường.

truy bat duoc tai xe gay tai nan chet nguoi roi bo chay Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ cháu bé bị sát hại ở Quảng Bình

Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) chiều ngày 11/7 thông tin, đang vào cuộc phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình điều ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.