Từ vụ CĐV Hải Phòng ném pháo sáng xuống sân: Hồi chuông báo động về vấn nạn hooligan tại V-League

Những quả pháo sáng mà CĐV Hải Phòng mang đến sân Hàng Đẫy trong trận cầu tối qua không còn là điều lạ lẫm ở V-league thời điểm hiện tại. Hành động không phải thể hiện sự cuồng nhiệt mà nó vô tình tạo nên những hình ảnh phản cảm gây nguy hiểm cầu thủ và khán giả đến sân theo dõi.

"Hooligan" là thuật ngữ tiếng Anh ám chỉ những người hay nhóm người thường xuyên có các hành động côn đồ và phá hoại xung quanh các trận thi đấu bóng đá.

Những hành động bạo lực này tồn tại ở rất nhiều dạng: ném đá, pháo sáng… xuống sân, tấn công cầu thủ, tấn công trọng tài hay các cổ động viên khác.

Trong trận cầu tại vòng 6 V-League 2019 diễn ra vào tối ngày 21/04 trên sân Hàng Đẫy vừa qua, hình ảnh pháo sáng "đốt cháy" khán đài, sân cỏ, những tiếng chửi rủa thậm chí là dùng tiền âm phủ để cổ vũ đã một lần nữa rung lên hồi chuông báo động về tình trạng quá khích của một bộ phận CĐV.

Pháo sáng đang dần trở thành "thảm họa" ở mỗi trận đấu tại V-league

Lấy ví dụ về trận cầu tối qua trên sân Hàng Đẫy, khi những quả pháo sáng liên tiếp được ném xuống sân từ trên khán đài, một cảnh tượng hỗn loạn không chỉ làm gián đoạn trận đấu mà nó còn tạo nên một hình ảnh xấu, hình ảnh bạo lực trong mắt bạn bè quốc tế. Từ trước khi trận đấu diễn ra đã có rất nhiều quả pháo sáng rồi những câu chữ mang tính quá khích xuất hiện nơi các CĐV Hải Phòng xuất hiện.

Từ vụ CĐV Hải Phòng ném pháo sáng xuống sân: Hồi chuông báo động về vấn nạn hooligan tại V-League - Ảnh 1.

Ngay trước trận đấu các CĐV Hải Phòng đã nhuộm đỏ bên ngoài SVĐ Hàng Đẫy.

Nói về vấn đề này chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, cựu HLV trưởng CLB SLNA chỉ rõ bạo lực trong bóng đá ở các giải đấu trong nước là chuyện không hiếm gặp, từ việc CĐV chửi bới, ném xuống sân những vật thể lạ hay thậm chí nhiều CĐV quá khích lao vào đánh cầu thủ, đánh trọng tài cũng đã từng xuất hiện

"VFF không cương quyết xử lý mà xử lý thì tiền phạt ít thành ra chính những người bị phạt hoặc fan không sợ và hậu quả như ngày hôm nay mà đặc biệt là trận đấu hôm qua phải dừng mấy lần. Chúng ta phải làm thế nào để tiêu diệt, phải kỷ luật rất cao vấn đề đó.

Nếu chúng ta cứ để vấn đề này được tiếp diễn thì có thể bóng đá Việt Nam rồi cũng sẽ trở thành hooligan vì cổ động viên mang tính chất là xem bóng đá nhưng coi thường cuộc chơi có kỷ cương", ông Vinh chia sẻ.

Theo quan điểm của vị chiến lược gia xứ Nghệ, VFF hay VPF và cả BTC giải phải có những biện pháp kiên quyết, phải có chế tài cứng rắn, nếu cần thiết có thể cấm các CĐV đến sân theo dõi trận đấu như cách các CLB nước ngoài vẫn thường làm. Nếu không làm được như vậy thì các các CĐV sẽ loạn.

"Tôi nói thì sẽ đụng chạm đến các CĐV Hải Phòng nhưng tôi vẫn nghĩ bóng đá VN không thể để một tệ nạn thế này ảnh hưởng đến cả nền bóng đá nước nhà, không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta mà còn cả khu vực và châu lục vì chúng ta không phải là nơi tạo ra tiêu cực trong bóng đá. Trận đấu hôm qua rất hay nhưng vì có những quả pháo sáng đã làm ảnh hưởng", cựu HLV Nguyễn Thành Vinh bày tỏ.

Chốt lại vấn đề, ông Vinh mong muốn Bộ Văn hóa, Tổng cục TDTT, VFF rồi đến VPF cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nhanh chóng bắt tay vào cuộc để ngăn chặn vấn đề này bằng những biện pháp đủ sức răn đe đến với các CĐV.

Phải xử lý nghiêm những người có hành vi cố tình mang pháo sáng vào sân

Sau khi trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối qua kết thúc, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng đã ký công văn chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam yêu cầu chấn chỉnh hiện tượng đốt pháo sáng.

Từ vụ CĐV Hải Phòng ném pháo sáng xuống sân: Hồi chuông báo động về vấn nạn hooligan tại V-League - Ảnh 2.

Từ vụ CĐV Hải Phòng ném pháo sáng xuống sân: Hồi chuông báo động về vấn nạn hooligan tại V-League - Ảnh 3.

Pháo sáng luôn xuất hiện trên khu vực khán đài của CĐV Hải Phòng.

Quan điểm phía Tổng cục TDTT không đồng tình với hành vi của các CĐV khi họ mang pháo sáng đến sân làm ảnh hưởng đến hình ảnh của trận đấu, hình ảnh của cả giải đấu.

"Nhiều lần VFF đã bị LĐBĐ quốc tế xử phạt vì một số CĐV đốt pháo sáng ở các trận đấu quốc tế có đội tuyển Việt Nam tham gia, tôi cho rằng đây là một hành vi phản cảm, gây ảnh hưởng đến trật tự, trận đấu, ảnh hưởng đến hình ảnh thể thao Việt Nam", ông Vương Bích Thắng Tổng cụ trưởng Tổng cục TDTT chia sẻ.

Sau sự việc xảy ra tối qua trên sân Hàng Đẫy, người đứng đầu Tổng cục TDTT cho rằng phải xử lý thật nghiêm những hành vi mang pháo sáng đến sân, nhưng trước hết để làm được điều này trước tiên phải làm công tác tuyên truyền, tăng cường công tác an ninh trật tự làm sao rà soát, nghiêm cấm không cho CĐV mang được pháo sáng vào trong sân.

"Đối với những người có hành vi đốt pháo hoặc cố tình mang pháo vào trong sân thì phải xử lý thật nghiêm. Đề nghị với BTC địa phương cùng phối hợp với ngành công an, đồng thời là VFF xử lý thật nghiêm những hành vi này".


chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.