Uber chi hơn 3 tỉ USD mua hãng gọi xe hàng đầu Trung Đông

Uber đang chuẩn bị công bố thỏa thuận trị giá 3,1 tỉ USD để thâu tóm đối thủ tại Dubai - Careem Networks FZ, theo nguồn tin của Bloomberg. Hãng đi chung xe Mỹ sẽ trả cho Careem 1,4 tỉ USD bằng tiền mặt và 1,7 tỉ USD trái phiếu chuyển đổi. Trái phiếu này có thể chuyển đổi thành cổ phiếu Uber với mức giá 55 USD mỗi cổ phiếu.
Uber chi hơn 3 tỉ USD mua hãng gọi xe hàng đầu Trung Đông - Ảnh 1.

Một tài xế của Careem tại Dubai, UAE. (Ảnh: Bloomberg).


Careem được định giá khoảng 1 tỉ USD trong một vòng gọi vốn năm 2016 khiến nó trở startup công nghệ giá trị hàng đầu Trung Đông. 

Theo giới thiệu trên website, Careem có hơn 1 triệu tài xế và hoạt động tại hơn 90 thành phố ở 15 quốc gia.

Nguồn tin này cho biết, các cổ đông của Careem gồm công ty đầu tư của Hoàng tử Saudi Arabia - Alwaleed bin Talal, hãng thương mại điện tử Rakuten đồng ý với giao dịch vào tối nay và một thỏa thuận có thể được thông báo sớm nhất vào ngày mai.

Với Uber, thỏa thuận này sẽ là tín hiệu cho các cam kết tại thị trường Trung quốc – nơi có một trong những nhà đầu tư lớn nhất của hãng – quĩ đầu tư quốc gia Saudi Arabia.

Vụ thâu tóm Careem diễn ra trước đợt IPO sắp tới của Uber. Đây có thể là một trong những đợt IPO lớn nhất từ trước tới nay của Sở giao dịch chứng khoán New York. Uber dự kiến nộp đơn xin IPO vào tháng 4. Startup này được định giá lên tới 120 tỉ USD.

Đồng thời, thỏa thuận này cũng sẽ khởi đầu một chiến lược mới của Uber. Thời gian qua, công ty này từng phải bán lại mảng kinh doanh tại các thị trường tốn kém ở nước ngoài để giảm tải chi phí và đổi lấy cổ phần của các đối thủ.

Ứng dụng Be tăng thưởng cho tài xế sau khi bị lỗiỨng dụng Be tăng thưởng cho tài xế sau khi bị lỗi Grab sẽ triển khai công cụ mới ngăn chặn cuốc xe ảoGrab sẽ triển khai công cụ mới ngăn chặn cuốc xe ảo Grab "thêm vây cánh" khi được rót 1,46 tỉ USD để phát triển dịch vụ mớiGrab 'thêm vây cánh' khi được rót 1,46 tỉ USD để phát triển dịch vụ mới
Tag:
chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.