UBND Hà Nội yêu cầu hoàn thành nâng cấp đường Tản Lĩnh - Yên Bài trước ngày 2/9

Đường Tản Lĩnh - Yên Bài, đoạn từ Km2+400 đến Km10+500 (nối từ Đại lộ Thăng Long đến tỉnh lộ 414) có chiều dài 8,2km, mặt cắt ngang 12m, tốc độ thiết kế 60km/h, với tổng mức đầu tư 206 tỉ đồng.

Đoạn đường Tản Lĩnh - Yên Bài nằm trên tuyến nối từ Đại lộ Thăng Long đến tỉnh lộ 414, đây được coi là con đường "đắc địa" nằm trên trục đường đi dọc phía Đông huyện Ba Vì và gần chân núi Ba Vì. 

Tại buổi kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh dự án cải tạo, nâng cấp đường Tản Lĩnh - Yên Bài có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường năng lực giao thông cho khu vực phía Tây Thủ đô. Tuyến đường này tạo điều kiện kết nối trung tâm thành phố Hà Nội với các khu văn hóa, du lịch như rừng quốc gia Ba Vì, Ao Vua, Khoang Xanh - Suối Tiên, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đặc biệt là Khu di tích K9...

UBND Hà Nội yêu cầu hoàn thành nâng cấp đường Tản Lĩnh - Yên Bài trước ngày 2/9 - Ảnh 1.

Đoạn đường đang được nâng cấp, mở rộng nhìn trên Google maps.

Giám đốc Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, sau hơn 8 tháng thi công, đến nay, dự án đã hoàn thành trên 55% khối lượng công việc. Hiện vẫn còn vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây.

Trước những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, UBND thành phố đề nghị huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây sớm bàn giao nốt phần mặt bằng còn lại trước ngày 30/7 để chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức triển khai thi công dự án, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9/2020. 

UBND Hà Nội yêu cầu hoàn thành nâng cấp đường Tản Lĩnh - Yên Bài trước ngày 2/9 - Ảnh 2.

UBND Hà Nội yêu cầu hoàn thành nâng cấp đường Tản Lĩnh - Yên Bài trước ngày 2/9 - Ảnh 3.

UBND Hà Nội yêu cầu hoàn thành nâng cấp đường Tản Lĩnh - Yên Bài trước ngày 2/9 - Ảnh 4.

Một số hình ảnh đoạn đường Tản Lĩnh - Yên Bài đang được nâng cấp vào ngày 07/06/2020. (Ảnh: Hoàng Anh)

 

chọn
Lãi suất thả nổi tăng, liệu có bất động sản 'ngộp'?
Theo chuyên gia, khi lãi suất thả nổi tăng chắc chắn sẽ xuất hiện các trường hợp bán ra do áp lực tài chính, đặc biệt đối với nhà đầu tư ôm nhiều tài sản, tài sản không tạo ra dòng tiền, đất nền hoặc sản phẩm có tính thanh khoản thấp. Những loại tài sản này có thể được gọi là "ngộp", nhưng sẽ mang tính cục bộ và phân khúc, không phải là làn sóng bán tháo toàn thị trường.