Văn phòng Chính Phủ chỉ đạo Công an TP HCM vào cuộc điều tra

Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Công an TP HCM đề nghị tiếp nhận đơn thư của bà Trần Thị Mỹ C. (ngụ quận Thủ Đức) liên quan đến việc bé N., học lớp Một nghi bị xâm hại tình dục ở trường.
van phong chinh phu chi dao cong an tp hcm vao cuoc dieu tra Vụ học sinh lớp Một nghi bị xâm hại: Công an TP HCM vào cuộc
van phong chinh phu chi dao cong an tp hcm vao cuoc dieu tra Bé gái nhận dạng được người đàn ông nghi xâm hại tình dục
van phong chinh phu chi dao cong an tp hcm vao cuoc dieu tra Phòng GD&ĐT Thủ Đức: Camera không phát hiện người đàn ông như bé gái mô tả
van phong chinh phu chi dao cong an tp hcm vao cuoc dieu tra
Chị C. chia sẻ vụ việc với báo chí. Ảnh: Nguyễn Yên.

Công văn này nêu rõ, ngày 16/3/2017, Văn phòng Chính phủ nhận được đơn của bà Trần Thị Mỹ C. (ngụ quận Thủ Đức) gửi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc cháu N. nghi bị xâm hại tình dục tại trường TH L.T.V., hiện đang được Công an quận Thủ Đức thụ lý lên Công an TP HCM thụ lý điều tra.

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển đơn nêu trên của bà C. lên Công an TP HCM để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

van phong chinh phu chi dao cong an tp hcm vao cuoc dieu tra
Trường TH L.T.V - ngôi trường nơi bé N. đang theo học. Ảnh: Nguyễn Yên.

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, vào ngày 18/3, chị C., mẹ của cháu N. đã có đơn cầu cứu lên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, đề nghị chỉ đạo Công an TP HCM rút hồ sơ vụ việc này từ quận Thủ Đức lên để tiếp tục điều tra, đảm bảo tính khách quan, chính xác.

Theo chị C.,vụ việc vẫn chưa được giải quyết dù xảy ra đã hơn một tháng.

Phải đúng một tháng (kể từ ngày xảy ra sự việc), Công an quận Thủ Đức mới có thông báo số 585 (ký ngày 13/3), trả lời đơn tố cáo cho gia đình nạn nhân.

Trong thông báo này, nội dung đáng chú ý, cơ quan điều tra thông báo có "tế bào người nam trong dịch âm đạo" .

Trước đó, vào tối 14/2, chị C. nhờ chị gái của mình đến đón bé N. về nhà sau khi tan trường về thì phát hiện cháu có biểu hiện khác thường. Qua kiểm tra, chị C. thấy con bị trầy xước, chảy máu vùng kín. Nghi ngờ có điều bất thường, gia đình gặng hỏi thì N. kể bị một người đàn ông tên Đ. xâm hại vùng kín ngay trong lớp học.

Chị C. đưa con đến Bệnh viện Từ Dũ khám và được bác sĩ cho biết cháu bị rách bên trong vùng kín. Ngày 15/2, chị C. làm đơn tố cáo và cung cấp vật chứng, hồ sơ xét nghiệm của bệnh việc cho Công an quận Thủ Đức.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.