Vành đai 3,5 đoạn qua Hoài Đức đạt 60% tiến độ thi công

Đường Vành đai 3,5 qua địa bàn Hoài Đức hiện đã giải phóng mặt bằng 96%, hoàn thành khoảng 60% tiến độ thi công.

UBND huyện Hoài Đức, Hà Nội vừa buổi kiểm tra thực địa tiến độ thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn, theo Cổng thông tin điện tử huyện Hoài Đức.

Tại dự án đường Vành đai 3,5, đây là công trình hạ tầng quan trọng kết nối phía Bắc và Nam sông Hồng, tạo thành vành đai phía tây Thủ đô Hà Nội. Vành đai 3,5 đoạn đi qua địa bàn huyện Hoài Đức bắt đầu từ Quốc lộ 32 đến Đại lộ Thăng Long, có chiều dài 4,9 km với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 1/2019, nhưng đến nay tiến độ triển khai dự án còn chậm bởi gặp vướng mắc trong khai quật di dời 6.000 m2 nửa phía Tây di chỉ Vườn Chuối; còn 2 ngôi mộ tổ trong phạm vi dự án chưa được người dân đồng thuận di dời và đang trong quá trình triển khai thi công hạ ngầm đường điện 220KV để có mặt bằng thực hiện dự án.

Để chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ dự án, thời gian qua, lãnh đạo UBND huyện thường xuyên có các buổi kiểm tra thực địa, họp giao ban đôn đốc tiến độ thi công, giải ngân. Do đó, dự án đã có chuyển biến về tiến độ.

Đoạn 1 từ Đại lộ Thăng Long đến đường tỉnh 422B hiện đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc; Đoạn 2 từ tỉnh lộ 422B đến Quốc lộ 32 hoàn thành khoảng 60% tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng được khoảng 96%, trong đó diện tích đất nông nghiệp và đất thổ cư đã hoàn thành 100%.

Tại dự án đường Lại Yên – Vân Canh đoạn qua nghĩa trang hiện trạng thôn Kim Hoàng, xã Vân Canh, lãnh đạo huyện đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng, nhất là trong việc di dời mộ chí, coi đây là vấn đề then chốt đảm bảo tiến độ của dự án.

Do đó, đề nghị xã Vân Canh thực hiện thống kê, rà soát chính xác và xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể di dời các ngôi mộ còn lại; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 20 hộ dân chưa đồng thuận sớm di chuyển mộ chí để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án. 

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.