Vé chợ đen trận Việt Nam - UAE: Mua 300.000 đồng, bán hơn 3 triệu, cần bao nhiêu cũng có

Trên chợ mạng, vé chợ đen trận Việt Nam - UAE diễn ra ngày 14/11 đang được hét gấp 5-6 so với giá gốc. Nhiều dân phe nhận định trận đấu đang rất được quan tâm, vé bán ra ào ào, “nếu kì kèo không mua sẽ bị người khác hớt tay trên ngay”.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào ngày 14/11 tới.

2 ngày trước khi trận đấu chính thức diễn ra, trên các diễn đàn, mạng xã hội, dân "phe vé" đã hoạt động tích cực, hét giá cao gấp 5-6 lần, thậm chí gần chục lần so với giá gốc. Đáng chú ý, dù mức giá đưa ra rất cao nhưng lượt mua - bán đang rất sôi động mà theo người bán, "nếu không nhanh tay chốt giá, vé sẽ thuộc về người khác".

Ảnh chụp Màn hình 2019-11-12 lúc 17

Chiếc vé gốc có giá 300.000 đồng, dân phe rao hơn 3 triệu đồng/cặp nhưng vẫn bán được nhanh chóng. (Ảnh chụp màn hình).

Tại một "chợ" trên Facebook mang tên Chợ V., trong ngày 12/11, có rất nhiều bài đăng rao bán vé thuộc các hạng khu vực ghế ngồi khác nhau. Một số bài chỉ vừa đăng là có hàng chục người đặt cọc. 

Mức giá mà dân phe vé đưa ra trung bình cao gấp 5-6 lần so với giá gốc. Theo đó,  vé gốc có mệnh giá 200.000 đồng, dân phe hét khoảng 2 triệu đồng triệu đồng/cặp.

Chiếc vé có mệnh giá 300.000 đồng, người đăng sẽ bán lại với giá hơn 3 triệu đồng/cặp. Tương tự, những vé có giá gốc 400.000 đồng/vé, 500.000 đồng/vé cũng được đội lên với cao ngất 4-5 triệu đồng/cặp.

Một tay phe vé treo dòng trạng thái: "Vé ế quá các bác", cùng hàng chục tấm vé thuộc các khán đài khác nhau với mức giá gốc đủ loại từ 200.000-500.000 đồng/vé. "Chiêu bài" này đã nhanh chóng được những người săn vé, cổ động viên nhảy vào ngỏ ý mua lại.

Trong vài chục phút, tổng số muốn mua và rao bán "ké" lên đến hàng trăm lượt. Tương tự, một số bài đăng bán vé với số lượng lớn, mà theo quảng cáo là: "Muốn bao nhiêu cũng có", thì số lượng người quân tâm đều hơn 1.000 lượt.

"Mua vé chợ đen, kì kèo là bị hớt tay trên ngay"

Khảo sát từ chợ mạng của dân "phe vé" thì từ trận đấu này, giao dịch mua bán vé mới thực sự sôi động. Số lượng người bán cũng nhiều hơn so với các trận trước. Đồng thời, thời gian chốt hoàn thành giao dịch cũng nhanh hơn.

Ảnh chụp Màn hình 2019-11-12 lúc 17

Thị trường vé chợ đen sôi động với hơn nghìn muốn mua hoặc chia sẻ vé trong cùng 1 bài đăng. (Ảnh chụp màn hình).

"Nhu cầu đang ở mức rất cao. Qua sức nóng của các trận đấu trước. Bởi muốn đi tiếp, Việt Nam phải giành chiến thắng trước UAE nên người hâm mộ rất quan tâm", Minh Q., một người rao bán vé trên Facebook cho biết.

Q. cho biết thị trường mua vé trận đấu ngày 14/4 đang rất nóng, nếu như 1-2 ngày trước số lượng vé bán được ít, khách chủ yếu dò giá thì bắt đầu từ hôm nay, đã chính thức rầm rộ. Anh tiết lộ do nhu cầu cao, nên giá bán ra rất tốt, nếu biết cách bán, "dụ" khách có thể lời gấp gần chục lần giá gốc.

"Tôi cho rằng 2 hôm tới, giá vé trận này sẽ hot hơn nữa. Số lượng vé đang bớt dần. Vì vậy, những người kì kèo sẽ bị hớt tay trên bởi một khách sộp khác ngay, nếu không mua là hết", anh nói.

Thực tế, trên chợ mạng, theo ghi nhận, các giao dịch đang rất sôi động. Không chỉ tập trung vào các nhóm chuyên bán vé, nhiều "dân phe" còn rao hẳn trên "tường" nhà mình, để bán cho người quen hoặc móc nối đến người hâm mộ có nhu cầu nhưng chưa được sở hữu được tấm vé riêng.

phe-ve-bong-da-5-1573538676993

Dân phe vé hoạt động rầm rộ quanh sân Mỹ Đình hôm nay. (Ảnh: Dân Trí).

Không chỉ trên chợ mạng, khu vực sân vận động Mỹ Đình - nơi diễn ra trận đấu ngày 14/11 tới, thị trường chợ vé cũng đang rất sôi động, nhất là từ hôm nay. Theo thường lệ, chợ này sẽ tiếp tục nhộn nhịp cho đến khi trước giờ trận đấu chính thức diễn ra.

Một điểm trái ngược từ thị trường "chợ vé" tại các trận đấu của tuyển Việt Nam là trong khi người hâm mộ "săn" trên website của VFF hầu như "khó hơn lên trời", thì số lượng vé tại chợ đen lại rất dồi dào mà theo cách quảng cáo là "muốn bao nhiêu cũng có".

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.