Vì sao Nga chọn thìa làm nhạc cụ cổ vũ World Cup 2018?

Những chiếc thìa Nga hay còn gọi là lozhkas đã trở thành nhạc cụ cổ vũ chính thức cho Cúp bóng đá thế giới World Cup 2018.

Theo Reuters, nhạc cụ độc đáo này được cho là đỡ chối tai hơn tiếng kèn vuvuzela tại World Cup 2010 ở Nam Phi.

vi sao nga chon thia lam nhac cu co vu world cup 2018

Ảnh: Reuters

Để tạo ra âm thanh rộn rã, các nghệ sĩ dân gian Nga thường sử dụng hai chiếc thìa gỗ buộc úp lưng vào nhau rồi dùng một chiếc thìa thứ ba để gõ lên.

Những người không quen sử dụng cũng có thể mua một cặp thìa nhựa để cổ vũ cho tất cả các trận cầu sẽ diễn ra trên khắp cả nước.

vi sao nga chon thia lam nhac cu co vu world cup 2018
Ảnh: Reuters

Nhà thiết kế Rustam Nugmanov đã nhận được sự ủng hộ của chính phủ để sản xuất ra dòng sản phẩm màu sắc mang tên "những chiếc thìa chiến thắng", nhạc cụ cổ vũ chính thức của mùa World Cup 2018.

vi sao nga chon thia lam nhac cu co vu world cup 2018
Ảnh: Reuters

"Khi lựa chọn một nhạc cụ tiêu biểu cho nước Nga và phản ánh giá trị văn hóa Nga, chúng tôi chọn 3 thứ đó là: treshchotka (quả chuông), cốc trộn và lozhka", Rustam nói.

Các nhà chức trách muốn các nhạc cụ có thể tạo ra nhịp điệu nhưng không hoàn toàn lấn át không khí của trận đấu như những chiếc kèn vuvuzela. Họ cũng muốn tránh tình trạng huyên náo giống như bộ gõ caxirola của Brazil đã từng tạo ra tại giải vô địch bóng đá thế giới cách đây 4 năm.

vi sao nga chon thia lam nhac cu co vu world cup 2018
Ảnh: Reuters

"Âm thanh của caxirola giống như tiếng ong vỡ tổ và đó là một nhạc cụ rất lớn cũng như không thể cho phép bạn vỗ tay theo nhịp điệu", Rustam giải thích. "Vì thế chúng tôi đã chọn những chiếc thìa".

vi sao nga chon thia lam nhac cu co vu world cup 2018 Nacho - từ 'tội đồ ngây ngô' đến chủ nhân của bàn thắng đẹp nhất World Cup 2018

Tỏ ra non kém về kinh nghiệm trước một Ronaldo 33 tuổi tinh quái, song Nacho đã biết cách sửa sai khi đem về siêu ...

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.