Victory Capital tiếp tục thay Tổng giám đốc

Victory Capital vừa thông báo việc miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc công ty đổi với ông Lê Văn Vũ và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Thoa thay thế kể từ ngày 27/11. Riêng từ đầu năm đến nay, đơn vị trên đã có ba lần thay đổi vị trí Tổng giám đốc công ty.

Ngày 27/11 vừa qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Victory Capital (mã chứng khoán: PTL) đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty của ông Lê Văn Vũ kể từ ngày 27/11.

HĐQT của công ty cũng thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Thoa thay thế vị trí của ông Vũ, đồng thời giao bà Thoa giữ chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Theo giới thiệu của Victory Capital, bà Thoa sinh năm 1989, hiện tại không sở hữu cổ phần tại Victory Capital.

Còn về phía ông Lê Văn Vũ, ông sinh năm 1982, trình độ chuyên môn là Cử nhân Hành chính, ông được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng Giám đốc của Victory Capital hồi đầu tháng 5 vừa qua.

Như vậy, sau 7 tháng đảm nhiệm chức vụ, Victory Capital đã miễn nhiệm ông Vũ.

Sau các điều chỉnh trên, ban điều hành của Victory Capital hiện có duy nhất một thành viên là vị Tổng giám đốc vừa được bổ nhiệm.

Từ đầu năm đến nay, Victory Capital liên tiếp thay đổi Tổng Giám đốc khi hồi cuối tháng 3 năm nay, công ty đã miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Thanh Tuấn và bổ nhiệm bà Ngô Viết Ngọc Thanh thay thế.

Song, đến đầu tháng 5, công ty tiếp tục miễn nhiệm vị trí của bà Thanh và bổ nhiệm ông Vũ thay thế.

Ngoài vị trí Tổng giám đốc, cuối tháng 3 vừa qua, đơn vị trên cũng thông báo việc bổ nhiệm bà Cao Thị Tuyết Nhung giữ chức vụ người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 27/3.

Nói thêm về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, vừa qua, HĐQT công ty đã ban hành nghị quyết về việc hoãn phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 10.000 đồng/cp năm 2023. Nguyên nhân hoãn phát hành mà công ty đưa ra là do diễn biến thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây không thuận lợi có thể ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 10,2 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm 2022 và lỗ sau thuế 2,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 4,6 tỷ đồng.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030
Hà Nam là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.