Vỡ đập thủy điện ở Lào: Chỉ xả khoảng 500 triệu m3 nước?

Liên quan đến vụ vỡ đập thủy điện ở Lào, chuyên gia cho rằng sự cố có ảnh hưởng đến đồng bằng sông Cửu Long nhưng không lớn.
vo dap thuy dien o lao chuyen gia len tieng ve anh huong den viet nam
Biển nước nhấn chìm một ngôi làng sau sự cố vỡ đập. (Ảnh: ABC Laos News )

Liên quan đến vụ vỡ đập thủy điện ở Lào, ngày 25/7, chúng tôi đã có trao đổi với TS Đào Trọng Tứ, chuyên gia Mạng lưới sông ngòi Việt Nam.

Theo TS Đào Trọng Tứ, có 3 nhóm nguyên nhân có thể dẫn tới nguy cơ vỡ đập thủy điện.

Thứ nhất là nguyên nhân chủ quan do con người. Nguyên nhân này bao gồm vấn đề quy hoạch, thiết kế đập không hợp lý, có sai sót; thi công không đảm bảo quy trình chất lượng....

Thêm nữa là công tác duy tu, bảo dưỡng không tuân thủ quy trình, tùy tiện; vận hành hồ chứa, đập sai quy trình hoặc thiếu kinh nghiệm.

Nguyên nhân thứ hai theo TS Tứ là do thiên nhiên bao gồm động đất, sạt lở, mưa lớn gây lũ lớn vượt quá tần suất thiết kế.

Nguyên nhân thứ ba gồm 2 nguyên nhân trên.

"Theo chúng tôi đánh giá, đây là thảm họa lớn bậc nhất ở lưu vực sông Mê Kông...

Nói nguyên nhân do mưa gió là không được vì khi thiết kế phải lường hết sự cố.

Tuy nhiên, đây là câu chuyện cho thấy vấn đề an toàn đập thủy điện quan trọng như thế nào", TS Tứ cho hay.

vo dap thuy dien o lao chuyen gia len tieng ve anh huong den viet nam
TS Đào Trọng Tứ.

TS Tứ cho biết thêm, theo thông tin ông nhận được thì vụ vỡ đập chỉ xả khoảng 500 triệu m3 nước chứ không phải 5 tỉ m3 như báo chí đưa tin.

Trả lời cho câu hỏi liệu việc vỡ đập ở Lào có ảnh hưởng đến lãnh thổ Việt Nam hay không, TS Tứ khẳng định:

"Chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến đồng bằng sông Cửu Long. Theo tính toán nước ở khu vực này sẽ dâng lên khoảng 5-6 cm.

Hiện nay đang vào mùa lũ nên việc tăng 5-6 cm cũng là vấn đề. Ảnh hưởng thì có nhưng không lớn", TS Tứ thông tin.

Đáng chú ý là TS Đào Trọng Tứ cũng cho biết trong ngày hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ có sự thay đổi nhỏ vì chỉ mất khoảng hơn 2 ngày để nước về.

"Trong ngày hôm nay nước có hiện tượng lên nhưng không rõ rệt vì đang mùa lũ", TS Tứ nói.

TS Tứ cho rằng, việc kiểm tra đánh giá an toàn hồ đập thủy điện cần phải xem xét từ khâu quy hoạch, thiết kế, thi công, hiện trạng công trình đến vận hành.

Ngoài ra, vị này cũng nhận định cần phải xây dựng kịch bản vỡ đập cho các hồ đập thủy điện để đối phó, giảm thiểu tác hại nếu xảy ra thảm họa.

vo dap thuy dien o lao chuyen gia len tieng ve anh huong den viet nam Người Việt ở Attapeu: Chưa bao giờ chứng kiến thiên tai tới vậy

Ông Nguyễn Bá Hùng, đại sứ Việt Nam tại Lào, cho biết đại sứ quán đã cử người đến hiện trường và sẽ chuyển 15 ...

chọn
Đất Xanh: Gem Riverside đã xong pháp lý và sắp mở bán
Đại diện Đất Xanh cho biết dự án Gem Riverside đã cơ bản hoàn thiện pháp lý, doanh nghiệp có kế hoạch bán hàng từ quý III/2024.