Vụ 2 tử tù trốn trại giam T16: Đề nghị truy tố 6 người

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị VKSND truy tố 2 tử tù vượt ngục về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.

Ngày 27/3, được biết Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã kết luận điều tra vụ án hình sự, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án cùng tang vật chứng, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 6 bị can về hai tội danh nêu trên.

Cụ thể, 2 bị can là tử tù gồm: Lê Văn Thọ (Thọ sứt, quê ở tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú ở huyện Quốc Oai, Hà Nội), bị đề nghị truy tố về tội danh “Trốn khỏi nơi giam giữ”, quy định tại Điều 386 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Bốn người giúp sức để 2 tử tù lẩn trốn là Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1994, trú tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Ba và Nguyễn Văn Hạnh cùng trú ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình bị đề nghị truy tố về tội danh “Che giấu tội phạm”, quy định tại Điều 389 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

de nghi truy to 2 tu tu tron trai giam t16
Tử tù Nguyễn Văn Tình (trái) và Lê Văn Thọ.

Theo kết luận điều tra, giữa năm 2017, Nguyễn Văn Tình bị TAND Hà Nội tuyên tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tử tù bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 của Bộ Công an, nằm trên địa bàn huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Cũng trong giữa năm 2017, TAND Hà Nam xét xử sơ thẩm, tuyên Lê Văn Thọ tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Thọ “sứt” được trích xuất từ Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam về tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an. Sau đó, Thọ và Tình được chuyển đến tạm giam ở buồng 3, khu D.

Ngày 6/9/2017, nghe loa phát thanh báo thời tiết khu vực Hà Nội có mưa, 2 tử tù đã rủ nhau vượt ngục. Họ xé 2 chiếc khăn làm dây dùng phục vụ việc bỏ trốn.

Sau 5 ngày chờ đợi, rạng sáng 11/9/2017, Thọ và Tình trốn khỏi trại Tạm giam T16. Kết quả điều tra cho thấy sau khi vượt ngục, 2 tử tù thuê xe taxi về nhà người quen của Tình để lấy tiền, xe máy trước khi trốn lên Hòa Bình.

Quá trình lẩn trốn, Tình và Thọ được họ hàng là Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Việt cho mượn quần áo, nấu cơm cho ăn. Sau đó, hai tử tù mượn xe máy của Việt đi về Hà Nội.

Thọ cầm 7 triệu đồng rồi bắt xe ôtô bỏ trốn về Hưng Yên, còn Tình tiếp tục liên lạc nhờ người quen trợ giúp để trốn lên Sơn La - địa bàn nóng về ma túy tử từ này tường qua lại.

Cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyễn Văn Ba biết việc Tình trốn trại giam nhưng vẫn giúp sức để Nguyễn Văn Hạnh mạng xe máy cho Tình mượn. Rạng sáng ngày 17/9/2017, Tình điều khiển xe máy đến khu vực Mai Châu, Hòa Bình thì cảnh sát bắt giữ.

Còn Lê Văn Thọ khi về Hưng Yên đã đòi nợ được 100 triệu đồng. Sau khi bắt xe đi Quảng Ninh, Thọ “sứt” liên lạc với bạn gái cũ là Nguyễn Thị Phương Lan. Biết bạn trai cũ vượt ngục nhưng Lan nhiều lần hẹn gặp Thọ trong nhà nghỉ.

Ngày 16/9/2017, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã bắt được Lê Văn Thọ khi tử tù này xuất hiện tại xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Sau đó, Hạnh, Việt và Ba đã ra đầu thú.

de nghi truy to 2 tu tu tron trai giam t16 Truy tố nguyên giám đốc Vietcombank Tây Đô

Cáo trạng quy kết nguyên giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Tây Đô (Vietcombank Tây Đô) và 2 thuộc cấp ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.