Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: Giám đốc bệnh viện nhận hình thức kỷ luật gì?

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cho biết, sau khi hết hạn đình chỉ công tác lần 2, từ ngày mai (8/7), Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình sẽ đi làm trở lại.

Liên quan đến sự cố y khoa BVĐK Hòa Bình khiến 8 người tử vong, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã đình chỉ công tác đối với ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình để phục vụ công tác điều tra. Theo đó, đến ngày 7/7 sẽ hết hạn đình chỉ công tác lần thứ 2 đối với ông Trương Quý Dương.

vu 8 nguoi tu vong khi chay than giam doc benh vien nhan hinh thuc ky luat gi
Ông Trương Quý Dương, Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình sẽ trở lại làm việc từ 8/7/2017 (Ảnh Công Phương)

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình cho biết, theo quy định đến ngày 7/7 sẽ hết thời hạn đình chỉ công tác (lần thứ 2) đối với ông Trương Quý Dương, Giám đốc BV Đa khoa Hòa Bình.

“Ngày mai, ông Dương sẽ tiếp tục đi làm như bình thường. Theo quy định, ông Dương bị tạm đình chỉ không quá 2 lần, mỗi lần 15 ngày, giờ đã hết hạn thì sẽ tiếp tục đi làm như bình thường”, ông Khánh nói.

Ông Khánh cho biết thêm, hiện Hội đồng kỷ luật đang xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Dương. Ông Dương có bị cách chức hay không còn tùy theo mức độ sai phạm trong quá trình chạy thận khiến 8 người tử vong.

“Hội đồng kỷ luật mới chuẩn bị họp và yêu cầu ông Dương làm bản kiểm điểm, thiếu xót đến đâu, nhận hình thức kỷ luật gì. Sau đó, Hội đồng kỷ luật sẽ xem xét sai phạm ở mức độ nào thì xử lý theo mức độ đó”, ông Khánh cho hay.

Trước đó, Sở Y tế Hòa Bình đã công bố quyết định đình chỉ 3 cán bộ, bác sĩ liên quan đến vụ tai biến khi chạy thận tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, 3 cán bộ, bác sĩ bị kỷ luật gồm: ông Trương Quý Dương, Giám đốc bệnh viện; ông Trần Văn Sơn, phòng Vật tư và bà Đỗ Thị Điệp, đơn nguyên Thận nhân tạo (khoa Hồi sức cấp cứu).

Ngày 29/5, 1 ngày sau khi xảy ra sự cố y khoa nói trên, cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngày 22/6, cơ quan cảnh sát điều tra của Hòa Bình ra quyết định khởi tố điều tra 3 bị can, bao gồm: Bùi Mạnh Quốc (SN 1986), Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh; Trần Văn Sơn (SN 1990), cán bộ phòng vật tư, trang thiết bị y tế - BVĐK tỉnh Hòa Bình và bác sĩ Hoàng Công Lương (sinh năm 1986), BVĐK tỉnh Hòa Bình.

vu 8 nguoi tu vong khi chay than giam doc benh vien nhan hinh thuc ky luat gi Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: Bác sĩ Lương được tại ngoại là hợp lý

Ông Quách Thiên Tường, Phó Giám đốc BV ĐK tỉnh Hòa Bình cho biết, việc thay đổi hình thức ngăn chặn, bác sĩ Lương được ...

chọn
Cập nhật KQKD quý I: Lợi nhuận loạt ông lớn giảm sâu
Bên cạnh nhiều đơn vị báo lãi đột biến thì cũng có nhiều doanh nghiệp lớn như Vinhomes, Masan, REE báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) giảm sâu quý đầu năm.