Vụ 'bắt cô giáo quỳ gối' ở Long An: Không phải 'bắt', chỉ yêu cầu 'làm thử'?

Vụ cha mẹ học sinh (CMHS) "bắt cô giáo quỳ gối" ở Trường TH Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đang gây xôn xao dư luận. Theo những CMHS có mặt ngày hôm ấy, họ không "bắt" cô giáo Bùi Thị C.N quỳ gối, mà chỉ yêu cầu cô "quỳ thử" cho biết cảm giác khổ sở của học sinh (HS)...
vu bat co giao quy goi o long an khong phai bat chi yeu cau lam thu

Trường TH Bình Chánh.

Vụ cha mẹ học sinh (CMHS) "bắt cô giáo quỳ gối" ở Trường TH Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đang gây xôn xao dư luận. Theo những CMHS có mặt ngày hôm ấy, họ không "bắt" cô giáo Bùi Thị C.N quỳ gối, mà chỉ yêu cầu cô "quỳ thử" cho biết cảm giác khổ sở của học sinh (HS)...

Theo bà T - Trưởng Ban đại diện (BĐD) CMHS lớp 4.3 (Trường TH Bình Chánh), do quá bức xúc trước việc cô giáo Bùi Thị C.N thường bắt phạt con của bà (và nhiều HS khác trong lớp) quỳ gối trên ghế, ngày 28.2, bà và 3 CMHS khác đến trường đề nghị được làm việc với cô giáo C.N và hiệu trưởng trường, trước sự có mặt của ông M.V - Trưởng BĐD CMHS nhà trường.

Tại cuộc họp (diễn ra tại văn phòng Ban Giám hiệu - BGH), các CMHS nêu lên nhưng điều bức xúc về cô giáo C.N mà họ nắm được qua con mình, như: Nhiều lần bắt HS quỳ trên ghế, đánh HS, dùng lời lẽ không đúng mực với HS..., cô giáo C.N chỉ yên lặng, không phản đối.

Thầy Huỳnh Công Sơn - Hiệu trưởng trường - nhận thiếu sót và hứa khắc phục trước các CMHS. Cô C.N mới được chuyển về trường từ cuối tháng 1.2018, chỉ thực thụ đứng lớp mới mười mấy ngày (trừ những ngày nghỉ Tết). Cô C.N vừa mới đi làm trở lại sau nghỉ hộ sản, nhà ở huyện Tân Trụ, hàng ngày đi làm cách nhà khoảng 10km.

Trước cô C.N, phụ trách lớp 4.2 là thầy L, một người khá vui tính và "dễ" với HS. Khi cô C.N về nhận lớp, cô khá nghiêm khắc, hay phạt những HS bị sai sót.

vu bat co giao quy goi o long an khong phai bat chi yeu cau lam thu
Khu nhà làm việc có văn phòng BGH, nơi xảy ra vụ việc.

Tại cuộc họp, sau khi nêu những điều bức xúc về giáo viên, bà T và các CMHS khác yêu cầu nhà trường đổi giáo viên đứng lớp hoặc chuyển con họ qua học lớp khác. Thầy hiệu trưởng đã thuyết phục các CMHS rằng, những sai sót, giáo viên và nhà trường hứa sẽ rút kinh nghiệm, không để tái diễn; còn yêu cầu của CMHS nhà trường rất khó thực hiện.

Cuối cùng, cuộc họp thống nhất: Cô C.N cam kết không phạt nặng HS; CMHS tự bỏ tiền lắp camera giám sát để bảo đảm cô giáo thực hiện đúng lời hứa. Cuộc họp kết thúc, thầy hiệu trường đi dự giờ, chỉ còn lại cô C.N và các CMHS. Lúc này, chuyện phiền phức mới xảy ra.

Ông Võ Hòa Thuận, một CMHS tham dự cuộc họp, không kềm chế được, đã yêu cầu cô giáo, đại ý: Bắt HS quỳ gối trên ghế, cô giáo có hiểu nỗi khổ của HS không; cô hãy thử quỳ gối trên ghế để biết cảm giác đó như thế nào! Không phải 1 lần, mà ông Thuận lặp đi lặp lại yêu cầu đó. Và cô giáo C.N đã quỳ thật, ngay trên ghế ngồi dành cho giáo viên.

Sáng 5.3, cô giáo C.N xin nghỉ phép 1 ngày. Tới chiều cùng ngày, cô đã được mời đến họp ở trường để giải quyết vụ việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.