Vụ cai nghiện trốn trại ở Long An: Nhớ nhà, muốn về ăn Tết

Do tích cực, kiên trì kêu gọi, vận động hiện đã có 96 học viên trở lại, còn 4 học viên trốn trại.
vu cai nghien tron trai o long an nho nha muon ve an tet 100 học viên cai nghiện trốn trung tâm để 'ăn tết'
vu cai nghien tron trai o long an nho nha muon ve an tet ​Học viên cai nghiện tại Tây Ninh tiếp tục trốn trại
vu cai nghien tron trai o long an nho nha muon ve an tet
Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An Lê Tấn Dũng, chủ trị buổi họp báo thông tin vụ học viên cai nghiện trốn khỏi Trung tâm. Ảnh: Hải Đường

Chiều 2/2, UBND tỉnh Long An chính thức thông tin vụ 100 học viên cai nghiện tại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội (Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Long An) trốn khỏi Trung tâm, ngày mùng 2 Tết.

Ông Hoa Thanh Niên, Phó giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh cho biết, lúc 15h45 ngày 29/1 (tức mùng 2 Tết), bảo vệ của Trung tâm đến khu D mở cửa mời tổ trưởng, tổ phó của đội 5, đội 6 ra nhận quà Tết cho học viên. Cùng lúc, 100 học viện đang cai nghiện tại đây chạy ra cổng sau, mở cửa trốn khỏi Trung tâm, lẩn trốn vào khu vực rừng tràm gần Trung tâm. Đây là số học viên có sử dụng ma túy đá (chiếm trên 67%), bị đưa vào cai nghiện bắt buộc trong nhiều tháng qua.

vu cai nghien tron trai o long an nho nha muon ve an tet
Đại diện Sở Lao động thương binh Xã hội tỉnh thông tin cụ thể vụ việc.

Nguyên nhân bước đầu được xác định: Do trong dịp Tết các học viên nhớ nhà, muốn về “ăn Tết” với gia đình trong những ngày đầu xuân. Bên cạnh đó, có sự tác động tâm lý lây lan từ các vụ trốn trại ở tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Tháp và Tây Ninh.

Sau khi sự việc xảy ra, đích thân Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Tấn Dũng đến tận hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương phát loa kêu gọi học viên trở lại. Chuẩn bị sẵn sàng quần áo, thức ăn, nước uống và bố trí ô tô đưa học viên về Trung tâm. Đồng thời, thông báo cho người dân sinh sống trên địa bàn, cung cấp thông tin hỗ trợ cho lực lượng chức năng, chính quyền địa phương để đưa học viên trở lại Trung tâm, tiếp tục điều trị.

“Do tích cực và kiên trì kêu gọi, vận động đến nay đã có 96 học viên trở lại trại. Hiện còn 4 học viện, trong đó 2 ở huyện Cần Giuộc, 1 Bến Lức, 1 huyện Đức Huệ chưa trở lại trại. Sở đã liên hệ với gia đình, động viên các học viên này trở lại Trung tâm, để tiếp tục điều trị theo phác đồ”, ông Niên cho biết.

vu cai nghien tron trai o long an nho nha muon ve an tet
Trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội nơi 100 học viên đang cai nghiện trốn trại

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Dũng khẳng định, không có chuyện học viện trốn ra ngoài quậy phá, gây rối và phá tường như một số thông tin đã nêu. Chỉ trong 3 ngày, chúng tôi đã đưa gần hết các học viên về lại Trung tâm. Toàn bộ khu vực Trung tâm và các địa bàn lân cận, hay dọc theo QL62, trong những ngày Tết trật tự luôn ổn định.

“Sau khi các học viên trở lại, ổn định tâm lý. Chúng tôi tổ chức ngay buổi gặp gỡ, trao đổi và ghi nhận toàn bộ tâm tư, nguyện vọng của học viên. Tuyệt đối không gây tâm lý hoang mang, lo sợ khi học viên trở lại Trung tâm. Đồng thời cho gia đình đến thăm hỏi, động viên các học viên liên tục từ ngày mùng 3 Tết”, ông Dũng cho biết.

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.