Vụ cháu bé hơn 20 ngày tuổi bị sát hại: Bà nội có tiền sự tội trộm cắp

Trưa 29.11, Cơ quan công an đã xác định bà Phạm Thị Xuân - bà nội cháu bé bị giết hại ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá - chính là hung thủ. Không có bất cứ vụ bắt cóc nào. Tất cả do bà Xuân dựng lên nhằm đánh lừa hướng điều tra. Bà Xuân từng có tiền sự tội trộm cắp.
vu chau be hon 20 ngay tuoi bi sat hai ba noi co tien su toi trom cap

Sự vào cuộc tích cực của công an và báo chí đã phần nào khiến dư luận bớt hoang mang.

Trưa 29.11, Cơ quan công an đã xác định bà Phạm Thị Xuân - bà nội cháu bé bị giết hại ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá - chính là hung thủ. Không có bất cứ vụ bắt cóc nào. Tất cả do bà Xuân dựng lên nhằm đánh lừa hướng điều tra. Bà Xuân từng có tiền sự tội trộm cắp.

Theo đó, trao đổi với Lao Động, đại tá Lê Trung Hiếu – Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Thanh Hóa khẳng định: Không có vụ bắt cóc bé gái. Bước đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, nghi can khiến cháu bé hơn 20 ngày tuổi tử vong là bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé). Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ đối tượng gây ra vụ án để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Cũng theo đại tá Lê Trung Hiếu, bà Phạm Thị Xuân từng có tiền sự tội trộm cắp tài sản và bị xử phạt hành chính.

Theo tìm hiểu của Lao Động, bà Phạm Thị Xuân sinh năm 1953, quê Thái Bình. Bà Xuân mới đến Bỉm Sơn sinh sống cùng gia đình con trai khi cháu Lê Minh Anh ra đời. Bà Xuân ít giao lưu với những người xung quanh.

Theo ông Võ Văn Hiếu - Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn, ngay khi xảy ra vụ việc, chính quyền đã đến thăm hỏi, nắm tình hình. “Tuy bà Xuân là người làm mất cháu nhưng đặc biệt bà ấy có vẻ rất bình thản, không kêu la, gào khóc… trước sự biến mất của đứa cháu nội” - ông Võ Văn Hiếu nói.

chọn
'Dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít'
Lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc cho rằng trong thời điểm này, khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa phục hồi rõ rệt thì dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít.