Vụ CSGT bị tố đạp vào ngực dân: Thương lượng bồi thường bất thành

Liên quan đến vụ cán bộ CSGT huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) bị tố dùng gót giày đạp vào ngực dân, Công an huyện Thới Bình và ông Bùi Văn Giang vừa có cuộc thương lượng bồi thường thiệt hại.

​​​​​​

Công an huyện Thới Bình và ông Bùi Văn Giang (người tố bị Đại úy Trần Hoàng Huy, cán bộ Đội CSGT, trật tự và cơ động Công an huyện Thới Bình đạp vào ngực) vừa có cuộc thương lượng bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của ông Giang. Tuy nhiên, việc thương lượng này không thành.

Theo ông Giang, ông yêu cầu gia đình Đại úy Trần Hoàng Huy bồi thường số tiền hơn 26 triệu đồng (bao gồm chi phí đi lại, nằm viện, ngày công lao động,...) nhưng phía Công an huyện Thới Bình chỉ đồng ý bồi thường hơn 12 triệu đồng.

Ông Bùi Văn Giang cho rằng, số tiền mà Công an huyện Thới Bình chấp nhận bồi thường không đủ chi phí để ông đi lại nên ông không đồng ý.

Cũng theo ông Giang, ngoài yêu cầu bồi thường thiệt hại, ông có yêu cầu cán bộ ghi biên bản ghi vào 2 nội dung là xem xét xử lý trách nhiệm Đội trưởng CSGT huyện Thới Bình vì để cấp dưới đánh dân; nội dung thứ 2 là vì sao giữ xe của ông Giang quá 15 ngày, sau đó trả lại nhưng không cho biết lý do, nhưng cán bộ không ghi vào biên bản.

“Lý do mà Công an huyện Thới Bình đưa ra là 2 yêu cầu nói trên bên Thanh tra Công an tỉnh Cà Mau làm, còn Công an huyện Thới Bình không biết”, ông Giang thông tin.

Trước đó, tại một buổi làm việc với ông Bùi Văn Giang, ông Lâm Quốc Chiến- Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh Cà Mau, ghi nhận ý kiến về yêu cầu bồi thường của ông Giang. Đồng thời đề nghị Công an huyện Thới Bình làm việc với ông Trần Hoàng Huy để xem xét yêu cầu của ông Giang đặt ra.

Ông Nguyễn Thành Lũy- Phó trưởng Công an huyện Thới Bình, thống nhất ý kiến của đại diện Thanh tra Công an tỉnh Cà Mau và ông Bùi văn Giang. “Công an huyện Thới Bình sẽ làm việc với gia đình đồng chí Huy để làm cơ sở tổ chức cho gia đình đồng chí Huy thỏa thuận với gia đình ông Giang”, biên bản nêu rõ ý kiến của lãnh đạo Công an huyện Thới Bình.

Liên quan đến vụ việc, Đại úy Trần Hoàng Huy đã bị kỷ luật cảnh cáo cả về mặt Đảng và chính quyền. Ông Huy cũng vừa được điều chuyển công tác về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (thuộc Công an huyện Thới Bình).

vu csgt bi to dap vao nguc dan thuong luong boi thuong bat thanh

Ông Bùi Văn Giang và Công an huyện Thới Bình thương lượng bồi thường thiệt hại không thành.

Như Dân trí đã phản ánh, ông Bùi Văn Giang (SN 1979, ngụ xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) có đơn tố cáo Đại úy Trần Hoàng Huy (cán bộ Đội CSGT - trật tự - cơ động Công an huyện Thới Bình) trong khi thực hiện nhiệm vụ đã dùng gót giày đạp vào giữa lồng ngực của ông Giang, dẫn đến ông Giang phải nhập viện điều trị.

vu csgt bi to dap vao nguc dan thuong luong boi thuong bat thanh Chi xài vô tội vạ 3 tỉ, trưởng Phòng CSGT chỉ bị rút kinh nghiệm

Đại tá Đặng Hoàng On - trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng - bị đề nghị kiểm điểm rút kinh ...

vu csgt bi to dap vao nguc dan thuong luong boi thuong bat thanh TP Hồ Chí Minh không xây dựng trung tâm hành chính tập trung

Theo ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, sau 2 tuần đưa mô hình trụ sở ...

vu csgt bi to dap vao nguc dan thuong luong boi thuong bat thanh Tin tức trong ngày hôm nay 2/5: Người dân đòi lại 50.000 tiền xăng và 19 CSGT nghi nhận hối lộ

Trong buổi sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình 07 của Thành ủy Hà Nội ngày 2/5, Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu Công an ...

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.