Vụ đâm chết nữ quản lý ở Điện Máy Xanh: Bực tức bị bắt viết bản tường trình

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai do bực tức vì chị Dung bắt viết bản tường trình và cam kết không tái phạm nên đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong.
vu dam chet quan ly o dien may xanh buc tuc vi nghi minh khong co loi nhung van bi bat viet ban tuong trinh
Siêu thị điện máy nơi xảy ra vụ việc.

Sáng 10/9, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã di lý Nguyễn Văn Phúc (46 tuổi, ngụ xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk - nhân viên bảo vệ siêu thị Điện Máy Xanh Krông Bông) về trụ sở để điều tra làm rõ về hành vi Giết người.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu Phúc khai nhận, vào chiều 9/9, khi Phúc đang trực bảo vệ tại siêu thị thì một người tên Ri ở thị trấn Krông Kmar (huyện Krông Bông) đến gây sự.

Sau đó, Phúc bị người này đánh 2 cái vào mặt. Nhưng do được mọi người can ngăn nên người tên Ri bỏ về.

Ngay sau đó, chị Huỳnh Thị Phương Dung (27 tuổi, Quản lý nhân sự của siêu thị Điện Máy Xanh Krông Bông) đã gọi Phúc vào và yêu cầu viết bản tường trình, đồng thời cam kết không tái phạm.

vu dam chet quan ly o dien may xanh buc tuc vi nghi minh khong co loi nhung van bi bat viet ban tuong trinh
Con dao Phúc đã dùng để đâm chị Dung.

Tuy nhiên, cho rằng bản thân không có lỗi nên giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn dân đến cãi vã.

Tại đây Phúc cho hay, chị Dung nói nếu không viết bản tường trình thì sẽ buộc thôi việc.

Tức giận nên Phúc đã dùng dao đâm một nhát vào cổ chị Dung khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Còn Phúc sau đó bỏ về nhà, đến 16h30' thì đến công an xã đầu thú.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

vu dam chet quan ly o dien may xanh buc tuc vi nghi minh khong co loi nhung van bi bat viet ban tuong trinh Sầu riêng được vụ, bảo kê hoành hành ép giá, đòi tiền người dân và thương lái

Trong thời gian qua, giá sầu riêng tăng cao, nhiều nhóm “bảo kê” sầu riêng xuất hiện để đòi tiền hoặc ép giá người dân.

vu dam chet quan ly o dien may xanh buc tuc vi nghi minh khong co loi nhung van bi bat viet ban tuong trinh Ủy ban huyện gửi thư xin lỗi người dân vì để xảy ra sai sót

UBND huyện Krông Nô vừa gửi thư xin lỗi 1 người dân do đã để xảy ra những sai sót trong ban hành quyết định thu ...

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.