Vụ gần 600 học viên trốn trại cai nghiện: Cuộc ‘đại náo’ kinh hoàng trong đêm

Một nhóm học viên bị đưa vào cai nghiện bắt buộc đã kích động các học viên khác đập phá, khống chế học viên khác phải đào thoát theo đã tạo nên cảnh tượng kinh hoàng trong đêm.
vu gan 600 hoc vien tron trung tam cai nghien cuoc dai nao kinh hoang trong dem Gần 600 học viên phá trung tâm cai nghiện tràn ra quốc lộ 1A trong đêm
vu gan 600 hoc vien tron trung tam cai nghien cuoc dai nao kinh hoang trong dem
Cảnh sát truy bắt học viên trốn khỏi Trung tâm cai nghiện.

Sáng 24/10, hàng trăm trinh sát, cảnh sát cơ động đang tập trung tại các khu vực khả nghi, lùng sục, truy bắt nhóm học viên trốn khỏi Trung tâm cai nghiện Đồng Nai (đóng tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai), hiện hơn 400 học viên cai nghiện bỏ trốn vẫn chưa bắt lại được.

Ông Hồ Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai cho biết, có 562 học viên tham gia vụ trốn khỏi Trung tâm cai nghiện, những học viên trên đã phá cửa, tường và đạp vỡ kiếng để thoát ra ngoài trốn vào nhà dân và đi trên quốc lộ 1A. Lúc đầu có thể những học viên này trốn ra ngoài và có sự cướp bóc của người dân. Tuy nhiên, hiện với sự giúp đỡ của cơ quan chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Xuân Lộc thì tình hình đã ổn định.

“Nhiều học viên đã được đưa trở lại trại cai nghiện và cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành truy bắt những người đang lẩn trốn. Tình hình an ninh trong khu vực cũng được tăng cường. Tính đến rạng sáng thì đã có khoảng 150 học viên đã bị bắt và đưa trở lại trung tâm”, Ông Lộc thông tin.

vu gan 600 hoc vien tron trung tam cai nghien cuoc dai nao kinh hoang trong dem
Việc truy bắt học viên trốn trại đang diễn ra khẩn trương.

Cũng theo ông Lộc, ban đầu do một số học viên mới vào chưa quen với cuộc sống ở trong trại nên đòi về nhưng không được chấp nhận. Do vậy những học viên này đã đập phá cửa phòng rồi kêu gọi, kích động các học viên khác cùng tham gia bỏ trốn.

“Hiện Trung tâm Cai nghiện Xuân Phú có khoảng 1.400 học viên đang chữa trị. Hiện cũng chưa cán bộ hay học viên nào bị thương khi xảy ra sự việc. Chúng tôi cũng chưa nhận được thông tin nào từ người dân phản ánh bị những học viên cai nghiện bỏ trốn cướp tài sản. Sắp tới chúng tôi sẽ tăng cường thêm bảo vệ để đảm bảo an ninh cho trung tâm”, ông Lộc nói.

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều căn phòng, tài sản của Trung tâm cai nghiện bị đập phá hư hỏng.

Đến sáng nay, tại nhiều xã của huyện Xuân Lộc, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tạm đóng cửa, các điểm kinh doanh xăng dầu ven quốc lộ 1 cũng được yêu cầu nghỉ bán sớm. Qua nhiều giờ truy lùng, nhiều học viên đã bị người dân và công an bắt giữ sau khi đi lang thang trong các xóm ấp hoặc đang xin tiền.

Một số hình ảnh cảnh tan hoang sau khi hàng trăm học viên "đại náo" trốn khỏi trại đêm 23/10:

vu gan 600 hoc vien tron trung tam cai nghien cuoc dai nao kinh hoang trong dem
vu gan 600 hoc vien tron trung tam cai nghien cuoc dai nao kinh hoang trong dem
vu gan 600 hoc vien tron trung tam cai nghien cuoc dai nao kinh hoang trong dem
vu gan 600 hoc vien tron trung tam cai nghien cuoc dai nao kinh hoang trong dem
vu gan 600 hoc vien tron trung tam cai nghien cuoc dai nao kinh hoang trong dem
vu gan 600 hoc vien tron trung tam cai nghien cuoc dai nao kinh hoang trong dem
vu gan 600 hoc vien tron trung tam cai nghien cuoc dai nao kinh hoang trong dem
vu gan 600 hoc vien tron trung tam cai nghien cuoc dai nao kinh hoang trong dem
vu gan 600 hoc vien tron trung tam cai nghien cuoc dai nao kinh hoang trong dem
vu gan 600 hoc vien tron trung tam cai nghien cuoc dai nao kinh hoang trong dem
vu gan 600 hoc vien tron trung tam cai nghien cuoc dai nao kinh hoang trong dem
vu gan 600 hoc vien tron trung tam cai nghien cuoc dai nao kinh hoang trong dem
vu gan 600 hoc vien tron trung tam cai nghien cuoc dai nao kinh hoang trong dem
chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.