Vụ hai mẹ con sản phụ tử vong sau sinh ở Huế: Bộ Y tế lên tiếng

Bộ Y tế vừa gửi công văn đến Sở Y tế Thừa Thiên - Huế yêu cầu xác minh và báo cáo về vụ hai mẹ con sản phụ tử vong ở đây.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Thừa Thiên - Huế kiểm tra và gửi báo cáo trước ngày 8/12 về trường hợp tử vong của hai mẹ con sản phụ Nguyễn Thị T, 23 tuổi, cư trú tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Lộc vào ngày 30/11/2018.

vu hai me con san phu tu vong sau sinh o hue bo y te len tieng
Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Lộc. (Ảnh: Báo Giao thông)

Bộ Y tế cũng yêu cầu yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Lộc báo cáo việc theo dõi, xử trí trong và ngay sau đẻ đối với trường hợp sản phụ Nguyễn Thị T.; xử lý nghiêm tập thể và các cá nhân (nếu có phát hiện sai phạm) theo quy định hiện hành, đồng thời cung cấp thông tin trung thực, chính xác cho các cơ quan truyền thông và gặp gỡ, chia sẻ, động viên tới gia đình sản phụ.

Công văn cũng yêu cầu Sở Y tế Thừa Thiên - Huế khẩn trương họp hội đồng chuyên môn cấp tỉnh đánh giá quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Lộc đối với trường hợp này. Sau khi có kết quả họp hội đồng chuyên môn cấp tỉnh, thông báo kết luận cho gia đình sản phụ và báo cáo kết quả giải quyết vụ việc về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em) trước ngày 30/12/2018.

Sở Y tế Thừa Thiên - Huế cần tiếp tục chỉ đạo và chấn chỉnh các cơ sở khám, chữa bệnh sản phụ khoa, sơ sinh và kế hoạch hóa gia đình nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn quốc gia các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ngoài ra cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế về trực đường dây nóng; tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Trước đó, ngày 30/11, sản phụ Nguyễn Thị T. đã nhập viện tại Bệnh viện huyện Phú Lộc để chuẩn bị sinh con đầu lòng. Do có tiền sử cao huyết áp nên chị T. cũng được các y, bác sĩ Bệnh viện Phú Lộc điều trị bệnh lí này. Tối 3/12, chị sinh một cháu trai. Tuy nhiên, bé trai có biểu hiện bị ngạt, nguy hiểm đến tính mạng. Cùng lúc đó, sản phụ bị băng huyết nặng. Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Lộc đã chuyển hai mẹ con lên Bệnh viện Trung ương Huế. Tuy nhiên, hai mẹ con sản phụ đã tử vong.

XEM THÊM

vu hai me con san phu tu vong sau sinh o hue bo y te len tieng Sản phụ 29 tuổi tử vong sau khi phá thai ở phòng khám không phép

Ngày 28/11, Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận có văn bản số 4222/BC - SYT báo cáo về trường hợp phá thai tại phòng khám ...

vu hai me con san phu tu vong sau sinh o hue bo y te len tieng Vụ sản phụ và thai nhi 40 tuần tuổi tử vong sau gây tê mổ đẻ: Những biến chứng cần biết khi gây tê tủy sống

Vụ sản phụ 19 tuổi cùng thai nhi 40 tuần tuổi tử vong sau khi gây tê mổ đẻ ở Hà Nam gây xôn xao ...

vu hai me con san phu tu vong sau sinh o hue bo y te len tieng Kỳ diệu cháu bé chào đời khỏe mạnh từ người mẹ đã hôn mê hơn 3 tháng

Khi đang mang thai tháng thứ 5, chị Quỳnh Anh bị tai nạn chấn thương sọ não, nhập viện trong tình trạng mất ý thức, ...

vu hai me con san phu tu vong sau sinh o hue bo y te len tieng Cứu sản phụ vỡ tử cung khi mang thai 37 tuần tuổi

Quá trình mổ bắt con, bác sĩ phát hiện tử cung của sản phụ bị vỡ góc sừng trái, tính mạng nguy kịch.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.