Vụ nổ xăng dầu dự án ở Cam Ranh: Nhiều nạn nhân bị các mảnh kim loại găm vào người

Vụ nổ xăng dầu tại một dự án ở Cam Ranh khiến 2 người tử vong và 9 người bị thương, trong đó nhiều nạn nhân bị các mảnh kim loại găm vào người.
62548051_436342200279649_9125765421834698752_n

Bệnh nhân Lê Văn Trai bị bỏng trên 90% đã chuyển viện lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. (Ảnh: Khải An)

Ngày 16/6, đại diện khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết ba nạn nhân vụ nổ xăng dầu tại dự án ở Cam Ranh đã được chuyển viện vào bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM tiếp tục cứu chữa.

Theo bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, rạng sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân trong tình trạng bỏng nặng. Trong đó, bệnh nhân Lê Văn Trai (45 tuổi quê Quảng Ngãi) bị bỏng trên 90% cơ thể và bỏng hô hấp.

"Chúng tôi phải cho bệnh nhân Trai dùng máy thở, truyền dịch giảm đau cùng các biện pháp khác. Đến nay sức khỏe bệnh nhân Trai đã ổn định và đã chuyển viện vào bệnh viện Chợ Rẫy", đại diện khoa cấp cứu cho biết.

Hai bệnh nhân còn lại là Nguyễn Bồng (49 tuổi quê Quảng Ngãi) bị bỏng cấp độ 2-3, có xuất huyết võng mạc, đau vai trái, trên cơ thể có mảnh găm kim loại. Riêng bệnh nhân Lê Văn Triệu (39 tuổi, quê Quảng Ngãi) cũng bị bỏng mức độ 2-3 nhưng trên cơ thể nhiều mảnh kim loại găm sâu.

hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy khiến 2 người tử vong, 9 người bị thương. (Ảnh: Khải An)

Tại bệnh viện, hai bệnh nhân Bồng và Triệu sau khi được cấp cứu khá tỉnh táo. Cả hai cho biết vụ việc xảy ra khoảng 1h sáng, trong trại khi đó có 11 công nhân đa số quê Quảng Ngãi đang xây dựng dự án tại Cam Ranh.

"Khi mọi người đang ngủ thì khu vực chứa xăng dầu phát nổ, sự việc xảy ra bất ngờ nên không ai kịp trở tay", một người kể.

Theo thông tin từ UBND TP Cam Ranh, vụ việc làm 2 người thiệt mạng, 9 người còn lại bị thương nhiều cấp độ.

Phía công ty có các công nhân gặp nạn cho biết, đây là số lao động phổ thông mà đơn vị thi công thuê để làm một số hạng mục. Sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã cử người đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, lo toàn bộ chi phí bệnh viện.

Bước đầu, phía công ty này hỗ trợ 10 triệu đồng cho các bệnh nhân bị thương. Hai nạn nhân bị thiệt mạng, đại diện công ty đã đến thăm hỏi, động viên hỗ trợ ban đầu cho gia đình 50 triệu đồng/trường hợp.

chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.