Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, lột quần áo giữa lớp học: Tạm đình chỉ hiệu trưởng và 5 học sinh

Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ân Thi, Hưng Yên cho biết vừa điều chuyển giáo viên chủ nhiệm lớp em Y. và tạm đình chỉ điều hành 15 ngày đối với hiệu trưởng trường này vì không nắm bắt và can ngăn sự việc nữ sinh bị đánh hội đồng, lột quần áo giữa lớp học.

Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng, lột quần áo giữa lớp học. Nạn nhân là em Nguyễn Thị H.Y. (lớp 9, Trường THCS Phù Ủng), huyện Ân Thi, Hưng Yên

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, lột quần áo giữa lớp học: Tạm đình chỉ hiệu trưởng và 5 học sinh  - Ảnh 1.

Nữ sinh Y bị nhóm bạn hành hung, lột quần áo. (Ảnh cắt từ Truyền hình TTXVN).

Liên quan đến vụ việc ngày 30/3, trao đổi với chúng tôi ông Trương Văn Ty, Trưởng Phòng GD& ĐT huyện Ân Thi cho biết, sẽ tiến hành kỷ luật tạm đình chỉ điều hành 15 ngày đối với hiệu trưởng trường THCS Phù Ủng nơi xảy ra vụ việc.

Ông Ty cho hay, ngay sau khi nhận được đơn của gia đình em học sinh Y. lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện đã vào cuộc xác minh việc nữ sinh này bị 5 học sinh khác hành hung, lột quần áo dẫn đến phải nhập viện điều trị.

Bên cạnh đó trường THCS Phù Ủng cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra các gia đình có liên quan đến vụ việc đã đưa con em họ tới để xin lỗi gia đình nữ sinh Y.

 "Chúng tôi đã yêu cầu nhà trường, giáo viên, học sinh họp kiểm điểm để rút kinh nghiệm, không để xảy ra những trường hợp tương tự như vậy. Hiện tại cả 5 em học sinh liên quan đến vụ việc đã bị đình chỉ học tập để nhà trường, cơ quan chức năng điều tra làm rõ", ông Ty thông tin.

Riêng đối với giáo viên chủ nhiệm lớp em Y. sẽ bị điều chuyển, thôi không chủ nhiệm lớp của nữ sinh Y vì lí do không nắm bắt và can ngăn sự việc trên.

Về sự việc này, trưa cùng ngày liên hệ với ông Nguyễn Văn Doanh (chú ruột cháu Y.) cho biết, hiện tại ông đang tiếp tục gửi đơn tới cơ quan công an để đề nghị vào cuộc điều tra, làm rõ, trả lại sự công bằng cho cháu mình.

Theo ông Doanh, nhóm học sinh hành hung cháu Y. gồm: Đặng T.H, Đặng T.L, Nguyễn D.T, Nguyễn T.T.T và Nguyễn Thị M.Q.

Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.