Vụ 'phong giáo sư': Sau 5 ngày vào hội, ca sĩ Ngọc Sơn được cấp bằng khen

Ngày 3.8, ca sĩ Ngọc Sơn ký đơn xin gia nhập Hội Nghệ nhân và Thương hiệu VN thì chỉ 5 ngày sau (ngày 8.8) anh đã được hội này cấp bằng khen với chức danh '...
vu phong giao su sau 5 ngay vao hoi ca si ngoc son duoc cap bang khen

Ca sĩ Ngọc Sơn

Theo Đơn đăng ký gia nhập Hội Nghệ nhân và Thương hiệu VN, trong phần Chức vụ, Nghề nghiệp chuyên môn, Ngọc Sơn ghi: “Danh ca, nhạc sĩ, Giáo sư âm nhạc”. Và trong đơn Ngọc Sơn gửi tham gia hội được ký vào ngày 3.8 thì chỉ 5 ngày sau (ngày 8.8) anh đã được cấp bằng khen vì "đã có nhiều hoạt động xuất sắc trong công tác xây dựng thương hiệu vì sự nghiệp bảo tồn, phát triển Di sản văn hóa VN…".

Bằng khen được ký vào ngày 8.8 và sau đó được mẹ anh nhận thay hôm 10.8 tại Hà Nội.

vu phong giao su sau 5 ngay vao hoi ca si ngoc son duoc cap bang khen

Đơn xin vào Hội Nghệ nhân và Thương hiệu VN của ca sĩ Ngọc Sơn

Trước đó trả lời Báo Thanh Niên về việc tấm bằng khen của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu VN ghi ca sĩ Ngọc Sơn là ''giáo sư âm nhạc'', ông Lê Ngọc Dũng - Chủ tịch hội, người đã ký bằng khen cho biết:

“Anh ấy khai thế nào thì chúng tôi ghi thế thôi. Hiểu không? Người ta khai thì người ta chịu trách nhiệm chứ liên quan đến chúng tôi đâu”. Ông Dũng cho biết thêm ca sĩ Ngọc Sơn tự khai hồ sơ là giáo sư, đồng thời hồ sơ đó cũng được lưu giữ. Tuy nhiên, đơn vị của ông không kiểm tra lại hồ sơ trước khi viết bằng khen.

Liên quan đến vấn đề này, ca sĩ Ngọc Sơn hiện vẫn chưa lên tiếng. Ngọc Sơn cho biết sẽ trả lời Thanh Niên khi về đến TP.HCM vì anh đang chuẩn bị cho chương trình biểu diễn tại Hà Nội.

vu phong giao su sau 5 ngay vao hoi ca si ngoc son duoc cap bang khen Vụ phong hàm ‘giáo sư âm nhạc’ cho ca sỹ Ngọc Sơn: ‘Đừng nghĩ cứ giỏi là muốn phong gì cũng được’

Theo Phó Giáo sư (PGS) Văn Như Cương, việc một số tổ chức có thể do nhầm lẫn hoặc không hiểu việc phong chức danh.

chọn
Ninh Bình quy hoạch 6.670 ha hai bên sông Đáy để phát triển đô thị di sản
Khu vực bờ Tây sông Đáy có diện tích khoảng 2.446 ha, được định hướng quy hoạch phát triển thành khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ về hạ tầng và thông minh. Còn khu vực bờ Đông có diện tích khoảng 4.222 ha, tập trung bảo tồn cấu trúc không gian truyền thống, hệ thống làng xóm, mặt nước và các giá trị di tích lịch sử.