Vụ quán cà phê Xin Chào: Cách chức trưởng Công an huyện Bình Chánh

Đại tá Nguyễn Văn Quý – Trưởng công an huyện Bình Chánh, TP HCM đã chính thức bị cách chức vì khởi tố oan ông Nguyễn Văn Tấn – chủ quán cà phê Xin Chào.
cach chuc dai ta quy truong cong an huyen binh chanh
Đại tá Nguyễn Văn Quý bị cách chức

Ngày 23/8, công an TP.HCM đã triển khai kỷ luật cách chức đại tá Nguyễn Văn Quý – trưởng công an huyện Bình Chánh.

Đại tá Quý là người ra quyết định khởi tố đối với ông Nguyễn Văn Tấn – chủ quán cà phê Xin Chào nằm đối diện công an huyện Bình Chánh về tội “kinh doanh trái phép” gây bức xúc dư luận trong thời gian dài. Tuy nhiên, ông Tấn đã được minh oan sau đó và các cơ quan tố tụng đã phải đứng ra xin lỗi.

Công an TP HCM cũng đã họp hội đồng kỷ luật và đề xuất hình thức xử lý đối với đại tá Quý từ sớm. Sau thời gian xem xét, tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị - Bộ công an đã ra quyết định yêu cầu công an TP HCM triển khai quyết định cách chức đại tá Nguyễn Văn Quý vào ngày hôm nay.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuân và đại úy Lê Cảnh Tuân là hai phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - công an huyện Bình Chánh cũng bị kỷ luật. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuân bị cách chức, đại úy Lê Cảnh Tuân bị cảnh cáo. Việc kỷ luật hai cán bộ này thuộc thẩm quyền của công an TP HCM, tuy nhiên do đại tá Quý là người đứng đầu nên phải chờ triển khai kỷ luật ông Quý mới xử lý những người có liên quan.

Thượng tá Lê Văn Hải – nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra công an Q.8 đã được điều động về làm Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh. Ông Hải cũng chịu trách nhiệm phụ trách chung trong thời gian chờ bổ nhiệm trưởng công an huyện mới.

Trước đó, Viện kiểm soát nhân dân tối cao đã có quyết định kỷ luật ông Lê Thanh Tòng – nguyên Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh.

cach chuc dai ta quy truong cong an huyen binh chanh
Vụ việc xảy ra tại quán cà phê Xin Chào được dư luận cả nước rất quan tâm
chọn
Đề xuất ưu đãi thuế bất động sản cho Việt kiều
Với Luật Đất đai 2024 đang được kỳ vọng có liệu lực sớm từ 1/7, quyền sử dụng đất đối với Việt kiều sẽ được mở rộng. VARS kiến nghị cần thiết lập chính sách ưu đãi như giảm hoặc miễn thuế cho Việt kiều đầu tư vào địa ốc.