Vụ rơi máy bay tại đỉnh Bao Quan: Những 'cánh chim trời' về với đất mẹ

10h50, đoàn xe quân đội lăn bánh rời khỏi nhà tang lễ Bộ Quốc phòng đưa 3 phi công hy sinh khi bay huấn luyện đi hỏa thiêu. Những "cánh chim trời" về với đất mẹ trong sự tiếc thương vô hạn của người thân, đồng đội.
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me Tiếc thương những cánh chim không mỏi
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me Truyền thống gia đình đầy vẻ vang của người giáo viên dạy bay
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me

10h30, lễ di quan bắt đầu, sau lễ viếng, lễ truy điệu và lễ hỏa táng tại đài hóa thân Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân), hài cốt 3 phi công hy sinh sẽ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.

10h25, đồng đội dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ 3 phi công hy sinh khi huấn luyện bay tại đỉnh Bao Quan.

vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
Đại tá Phạm Quang Thiết, giám đốc Trung tâm huấn luyện Binh đoàn 18 đọc lời cảm ơn.

10h10, người thân, đồng đội bùi ngùi khi nghe đọc điếu văn truy điệu 3 phi công.

vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me

10h5, lễ truy điệu 3 phi công hy sinh khi huấn luyện bay tại đỉnh Bao Quan diễn ra. Đại tá Vi Công Dũng, chính ủy Binh đoàn 18 đọc điếu văn truy điệu.

vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
Đại tá Vi Công Dũng, chính ủy Binh đoàn 18 đọc điếu văn truy điệu.
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me

10h, hình ảnh những đứa trẻ với ánh mắt gây thơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra khiến những người có mặt tại nhà tang lễ không khỏi xót thương. Thiếu tá Dương Lê Minh ra đi bỏ lại vợ trẻ và hai đứa con thơ.

Người thân của gia đình cho biết, anh Minh thần tượng cha mình từ nhỏ, mong muốn trở thành phi công như ông. Năm anh đậu vào Trường Sỹ quan Không quân cũng là năm thượng tá Thanh hy sinh. Mẹ và người thân của Minh sau này có khuyên anh không theo học phi công nữa nhưng anh vẫn quyết nối nghiệp bố.

vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
Con trai út của Thiếu tá Dương Lê Minh mới 2 tháng tuổi.
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
Con trai lớn của thiếu tá Minh mới được 20 tháng tuổi chưa thấu hiểu nỗi đau mất bố.

9h50, lễ viếng 3 phi công kết thúc. Đúng 10h, lễ truy điệu và di quan sẽ được tiến hành.

9h30, vợ và con của liệt sĩ Lê Văn Nghĩa, phi công máy bay Su 22 đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ bay trước đó đến viếng 3 phi công hy sinh khi huấn luyện bay tại núi Bao Quan. Cũng từng gánh chịu nỗi đau mất chồng khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay. Chị Nguyễn Thị Vân rất thấu hiểu và chia sẻ với gia đình 3 phi công trước nỗi đau thương mất mát này.

vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
Vợ và con của liệt sĩ Lê Văn Nghĩa, phi công máy bay Su 22 đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ bay trước đó đến viếng 3 phi công hy sinh khi huấn luyện bay tại núi Bao Quan
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
Cũng từng gánh chịu nỗi đau mất chồng khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay. Chị Nguyễn Thị Vân rất thấu hiểu và chia sẻ với gia đình 3 phi công trước nỗi đau thương mất mát này.
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me

“Vô cùng thương tiếc các đồng chí... Chúng tôi, những cán bộ - chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện và công tác để cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa”, Thiếu tướng, PGS TS Nguyễn Văn Hưng, Hiệu trưởng trường Sĩ quan Kỹ Thuật Quân sự viết trong sổ tang.

vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me

9h10, đoàn Thành ủy TP HCM đến viếng 3 phi công hy sinh khi huấn luyện bay tại núi Bao Quan, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
Đoàn Thành ủy TP HCM đến viếng 3 phi công
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã quyết định truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Thiếu tá Dương Lê Minh, truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Thượng úy Đặng Đình Duy và Nguyễn Văn Tùng.

vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
Người thân, bạn bè, đồng đội chia sẻ mất mát không gì bù đắp với thân nhân 3 phi công hy sinh tại đỉnh Bảo Quan.

8h15: Những giọt nước mắt lăn dài trên má người thân 3 phi công hy sinh tại đỉnh Bao Quan. Đồng đội, bạn bè ôm thân nhân các phi công trong sự đau xót, tiếc thương vô hạn.

vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
Lễ truy điệu 3 phi công hy sinh trong vụ tai nạn rơi máy bay trực thăng khi đang bay huấn luyện.

Trước đó, lúc 7h40 sáng ngày 18/10, một máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa - Vũng Tàu) Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632EC130T2 thực hiện bay huấn luyện. Đến 8h03 máy bay bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km. Tổ lái trên máy bay gồn: Đại uý Dương Lê Minh (32 tuổi, giáo viên bay), Trung uý Đặng Đình Duy và Trung uý Nguyễn Văn Tùng (cùng 25 tuổi, học viên bay).

Công tác cứu hộ sau đó được diễn ra khẩn trương, đến chiều 19/10, thi thể 3 phi công được đưa từ hiện trường vụ rơi máy bay trên đỉnh núi Bao Quan xuống dưới chân núi rồi chuyển về nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam. Trong ngày 19/10, Bộ Quốc phòng đã ký quyết định thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá cho anh Dương Lê Minh; truy thăng quân hàm từ Trung úy lên Thượng úy cho anh Đặng Đình Duy và Nguyễn Văn Tùng.

Đến 8h sáng, lãnh đạo Đảng, nhà nước, Bộ Quốc phòng đã gửi vòng hoa, chia buồn sâu sắc với gia đình 3 phi công hy sinh khi làm nhiệm vụ. Các đoàn thể đang tiếp vào trong nhà tang lễ để tiễn đưa đồng đội.

Hình ảnh PV Việt Nam Mới ghi nhận sáng nay tại Lễ truy điệu 3 phi công hy sinh khi đang bay huấn luyện:

vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
Vòng hoa gửi đến viếng 3 phi công hy sinh.
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
Các đoàn vào thắp nhang tiễn đưa.
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
Lễ truy điệu 3 phi công
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
Đồng đội tiễn biệt tổ lái gặp nạn tại núi Bao Quan.
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
Đoàn viếng do thượng tướng Nguyễn Thành Cung, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào viếng các phi công.
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
Chia sẻ với thân nhân 3 phi công.
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
vu roi may bay tai dinh bao quan nhung canh chim troi ve voi dat me
Đồng đội xót xa viết lời tiễn biệt.

PV Việt Nam Mới tiếp tục cập nhật

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.