Vụ sát hại cô giáo mầm non: Hành trình phá án

Thấy có biểu hiện nghi vấn, Công an huyện Lang Chánh đã mời Phạm Văn Thông tới làm việc. Qua quá trình truy xét, Thông khai đã giết cô giáo mầm non và nơi giấu thi thể nạn nhân.

Liên quan đến vụ Trưởng Công an xã giết cô giáo mầm non gây xôn xao dư luận, Đại tá Phạm Văn Thường, Trưởng Công an huyện Lang Chánh, Thanh Hóa cho biết, sự việc bắt đầu từ ngày 12/11, Công an huyện Lang Chánh nhận được trình báo của anh Hà Văn Th. (SN 1972, trú tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh) về việc vợ anh này là chị Lê Thị T. (SN 1974) rời khỏi nhà đã nhiều ngày mà không hay tin tức. Chị T. là giáo viên trường mầm non xã Tam Văn, huyện Lang Chánh.

Nhận được trình báo, Công an huyện Lang Chánh đã cử lực lượng lần theo các mối quan hệ của chị Lê Thị T. để tìm người phụ nữ này.

vu sat hai co giao mam non hanh trinh pha an cua co quan cong an
Ảnh minh họa

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng công an phát hiện Phạm Văn Thông (sinh năm 1972, ở xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) có mối quan hệ với nạn nhân từ trước và có dấu hiệu nghi vấn.

Chính vì thế, Công an huyện Lang Chánh đã mời Phạm Văn Thông tới làm việc. Qua quá trình đấu tranh, truy xét, tới chiều 14/11, Phạm Văn Thông khai rằng đã giết chị Lê Thị T. rồi đem xác đi giấu tại bãi rác thuộc xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

Ngay lập tức, Công an huyện Lang Chánh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ Phạm Văn Thông.

Sau đó, từ lời khai của Phạm Văn Thông, lực lượng công an đã tới khu vực bãi rác xã Đồng Lương để tìm kiếm thi thể chị Lê Thị T. Đúng như kết quả truy xét từ nghi phạm, chập tối 14/11, cơ quan điều tra phát hiện thi thể chị T. bị bọc trong bao tải và bị rác phủ kín.

"Thấy có dấu hiệu nghi vấn nên chúng tôi tập trung truy xét Phạm Văn Thông. Qua đó, Phạm Văn Thông mới khai ra hành vi giết người và nơi giấu thi thể nạn nhân. Nếu không có lời khai này thì sẽ khó tìm kiếm được thi thể nạn nhân trong thời gian ngắn như vậy. Một số báo chí đưa thông tin cho rằng người dân đi đường tá hỏa phát hiện thi thể là không chính xác," ông Thường nói.

Đại tá Phạm Văn Thường cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ việc, Phạm Văn Thông đang là Trưởng Công an xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh. Thông đã giữ chức vụ này được gần 2 nhiệm kỳ, gần 10 năm.

Theo Trưởng Công an huyện Lang Chánh, hiện cơ quan công an chưa thể khẳng định động cơ giết người cụ thể của Phạm Văn Thông là gì. Tuy nhiên, hành vi giết người của Thông là đã rõ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phạm Văn Thông khai nhận, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân giữa Thông và chị Lê Thị T.

Tối 10/11, Thông đã dùng xe máy chở chị T. ra khu vực bãi rác thuộc xã Đồng Lương. Tại đây, Thông dùng khăn len siết cổ chị T. Sau khi thấy chị T tử vong, Thông đã bỏ xác nạn nhân vào bao tải rồi đem đến bãi rác cách đó khoảng 500 m chôn giấu.

Hiện nghi phạm cùng hồ sơ vụ việc đã được Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận điều tra. Phòng PC45 đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Thông về hành vi Giết người, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Chủ tịch Đèo Cả nói lý do dừng bước tại dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Theo Chủ tịch Hồ Minh Hoàng, ban đầu dự án sông Hồng được đặt vấn đề theo hướng Nhà nước tham gia GPMB, doanh nghiệp làm hạ tầng với quy mô vừa phải. Tuy nhiên, sau đó đề xuất không đạt như kỳ vọng, HHV không phải nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp và không đủ khả năng để thực hiện nên quyết định dừng lại.