Phòng GD&ĐT Thuận Thành yêu cầu 21 trường ngừng nhập thực phẩm của công ty bị tố tuồn thịt thối vào trường học

Đại diện Phòng GD&ĐT Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh việc trường Mầm non Thanh Khương bị tố nhập thực phẩm không đảm bảo chế biến cho trẻ ăn.

Phụ huynh phát hiện thịt lợn không đảm bảo 

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh có con học tại trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh), nhà trường đã nhập thực phẩm không đảm bảo chất lượng về chế biến cho trẻ ăn. 

Trao đổi với chúng tôi chiều 6/3, bà Nguyễn Thị Ngọc, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thuận Thành cho biết, đơn vị này đã nắm bắt được thông tin qua phản ánh từ phụ huynh và báo chí. 

Phòng GD&ĐT Thuận Thành yêu cầu 21 trường ngừng nhập thực phẩm của công ty bị tố tuồn thịt thối vào trường học - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng huyện Thuận Thành đang vào cuộc xác minh thông tin trường Mầm non Thanh Khương nhập thực phẩm không đảm bảo cho trẻ ăn. Ảnh: Báo Giáo dục Việt Nam.

"Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp cùng với các cơ quan chức năng của huyện, tỉnh khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin này. Điều này chắc chắn sẽ phải làm rất nghiêm túc để đảm bảo rằng trẻ phải được sử dụng thực phẩm sạch và an toàn. Các mẫu thực phẩm nghi không đảm bảo đã được cơ quan công an niêm phong để đem đi kiểm nghiệm. 

Doanh nghiệp cung cấp thực phẩm là Công ty TNHH và Đầu tư tài chính Hương Thành. Đây cũng là đơn vị cung cấp thực phẩm (thịt lợn, thịt gà) cho 19 trường mầm non, 2 trường tiểu học trong toàn huyện tính đến thời điểm hiện tại. 

Trước mắt, chúng tôi đã yêu cầu các trường trên địa bàn huyện tạm ngừng nhập thực phẩm từ công ty này để chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm của cơ quan chức năng. Nếu phát hiện có sai phạm ở bất cứ khâu nào, nhất là thực phẩm thì sẽ kiên quyết xử lí nghiêm, không bao che nếu có cá nhân, đơn vị nào sai phạm", bà Ngọc nói.

Liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Đình Minh, Chủ tịch UBND xã Thanh Khương thông tin thêm, việc một số phụ huynh tập trung trước cổng trường Mầm non Thanh Khương những ngày qua là có thật. 

"Ngày 5/3 có một số phụ huynh đến trường kiểm tra bếp ăn của trường đột xuất vào đầu giờ sáng. Họ có lấy mẫu thịt gà kiểm tra bằng mắt thường và cho rằng đây không phải thực phẩm tươi sống. Sau đó, các cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm của huyện và phòng GD&ĐT huyện Thuận Thành cũng đã xuống lấy mẫu kiểm tra, lập hồ sơ để làm rõ sự việc này", lãnh đạo xã Thanh Khương cho biết.

Ông Minh đã chỉ đạo nhà trường phải đảm bảo kế hoạch giảng dạy và học tập cho học sinh. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng của huyện để ổn định tình hình, vào cuộc xác minh làm rõ nghi vấn nhà trường nhập thực phẩm không đảm bảo. 

Trước đó, một số phụ huynh có con học tại trường Mầm non Thanh Khương cho biết, trong ngày 20/2, trước khi chế biến, các cô nuôi phát hiện thịt lợn có xuất hiện nhiều hạch, tật mà không được tươi ngon. Nhà trường lại báo cho Công ty Hương Thành để đơn vị này trực tiếp đổi lại thực phẩm cho nhà trường. 

Đến ngày 5/3, nhiều phụ huynh lại phát hiện nhà trường dùng thịt gà đông lạnh không đảm bảo cùng nhiều loại chân gà dùng để nấu cháo cho các cháu đã bốc mùi hôi thối nên đã báo chính quyền địa phương vào cuộc xử lí. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này. 


 

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.