Vụ xả nước hồ Tây vào khu thí điểm công nghệ Nhật: JVE và Thoát nước đều khẳng định 'phối hợp tốt, không cạnh tranh'

Sau vụ xả nước hồ Tây vào khu thí điểm công nghệ Nhật Bản ở sông Tô Lịch, các đơn vị liên quan đều khẳng định không có cự cạnh tranh.

67240917_702699976846532_3934458968218271744_n

Ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội nói về vụ xả nước hồ Tây. (Ảnh: Phong Vũ).

Ngày 23/7, tại Hội nghị Giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, các đơn vị liên quan đã thông tin về việc "xả nước hồ Tây làm ảnh hưởng đến quá trình thí điểm xử lí ô nhiễm sông Tô Lịch".

Theo Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Lê Tự Lực, Đoàn chuyên gia Nhật Bản và Công ty CP Cải thiện môi trường Nhật Việ (JVE) có đề nghị xin thử nghiệm xử lí ô nhiễm một đoạn sông Tô Lịch, một góc hồ Tây bằng công nghệ Nano-Bioreactor.

Về đề nghị trên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng và các Sở ngành liên quan đã làm việc với đơn vị thí điểm (JVE), chấp thuận thí điểm.

Tại cuộc Giao ban báo chí nêu trên, ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội khẳng định về công tác phối hợp với đơn vị thí điểm xử lí ô nhiễm, công ty này đã tạo điều kiện tối đa.

Ông Hùng cũng cho biết, trong quá trình làm việc, Công ty Thoát nước Hà Nội đã cảnh báo đơn vị thí điểm trên sông Tô Lịch về vấn đề phải chịu ảnh hưởng của việc xả nước hồ Tây, nước mưa.

Đối với việc xả nước hồ Tây ngày 9/7 vừa qua, đại diện Công ty Thoát nước cho biết đã thông báo cho đơn vị thí điểm nhưng không nhận được phản hồi.

IMG_8700

Sông Tô Lịch thời điểm xả nước hồ Tây. (Ảnh: Phong Vũ).

"Khi thí điểm cần có hội đồng khoa học để đánh giá khách quan, có các chuyên gia trong ngành. Tuy nhiên, thí điểm này hoàn toàn độc lập, không có hội đồng khoa học, đưa kết luận không ai biết.

Như chúng tôi thử nghiệm chế phẩm Redoxy 3C có mời 5 nhà khoa học đầu ngành và 8 sở ngành liên quan.

Đáng chú ý, với ý kiến dư luận cho rằng Công ty Thoát nước "phá, cạnh tranh không lành mạnh" thí điểm của chuyên gia Nhật Bản, ông Hùng khẳng định là không có cơ sở.

"Dư luận nói chúng tôi phá, xin báo cáo là chúng tôi hiện nay chưa tham gia cái gì trong việc xử lí sông Tô Lịch", ông Hùng nhấn mạnh.

Vị này cũng cho biết nếu thí điểm xử lí ô nhiễm công nghệ Nhật Bản thành công, TP Hà Nội phê duyệt thì phải chuyển tiền cho đơn vị này chứ không phải tự nguyện, không công.

IMG_7582

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty JVE. (Ảnh: Phong Vũ).

Trong một diễn biến khác liên quan, chiều 23/7, Công ty JVE đã phát đi thông tin về vấn đề xử lí ô nhiễm sông Tô Lịch.

Trong đó có đoạn: "Ông Nguyễn Tuấn Anh (Chủ tịch HĐQT Công ty JVE) tái khẳng định, hoàn toàn không có sự cạnh tranh giữa hai công ty.

Thậm chí, ngay từ thời gian đầu, hai đơn vị đã có sự phối hợp rất tốt, JVE đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Công ty Thoát nước Hà Nội".

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.