Vướng giải tỏa 11,5 km đường, trả lãi vay 66 triệu USD mỗi năm

Vì vướng giải phóng mặt bằng mà việc mở rộng 11,5 km đường thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan qua TP Đà Nẵng phải trả lãi vay 66 triệu USD mỗi năm.
 - Ảnh 1.

Thi công đường La Sơn - Túy Loan đoạn qua Thừa Thiên - Huế - Ảnh: XUÂN LAM

Tại buổi làm việc tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường La Sơn - Túy Loan tại Đà Nẵng sáng 16/8, thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Lê Đình Thọ cho biết dự án này đang rất áp lực trả lãi vốn vay vì chậm bàn giao mặt bằng.

Theo đó, việc mở rộng đoạn tuyến 11,5 km từ nút giao Túy Loan đến Khu công nghệ cao qua 3 xã thuộc huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, để khớp nối đường La Sơn - Túy Loan nối Huế - Đà Nẵng vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang bị kéo dài.

Đây là dự án được thực hiện bằng vốn vay, do đó việc kéo dài tiến độ gây áp lực rất lớn lên việc trả lãi. Ông Lê Đình Thọ cho biết cứ 6 tháng dự án này phải trả 33 triệu USD tiền lãi. Hiện nay đã trả lãi đến lần thứ 4, tổng tiền phải trả là 132 triệu USD. Do đó, Bộ GTVT và Ban Quản lý dự án đề nghị UBND TP Đà Nẵng cùng tìm giải pháp tháo gỡ.

Được biết, việc chậm trễ giải phóng mặt bằng là do người dân chưa đồng ý phương án đưa ra. Theo đó, bên cạnh dự án mở rộng đường La Sơn - Túy Loan đoạn tuyến này thì TP Đà Nẵng cũng có dự án quy hoạch đường gom hai bên. Việc giải phóng mặt bằng theo hai giai đoạn, hai dự án không được các hộ dân chấp nhận.

Ông Huỳnh Đức Thơ - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng nghiên cứu phương án ưu tiên giải tỏa các hộ có đất nằm trong ranh giới cả hai dự án để nhanh chóng giao mặt bằng mở rộng cao tốc đoạn Túy Loan đến Khu công nghệ cao.

Đối với các hộ có đất chỉ nằm trong quy hoạch dự án đường gom việc giải tỏa sẽ nghiên cứu thực hiện sau. Trong thời gian chờ giải tỏa, các hộ được phép xây dựng công trình tạm phục vụ sinh hoạt.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường vận động người dân chấp hành chủ trương giải tỏa, nhanh chóng tính toán lại kinh phí, mức giá đền bù và thực hiện khẩn trương để hỗ trợ tiến độ cao tốc La Sơn - Túy Loan.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.