Xác định danh tính tài xế tông chết người rồi bỏ chạy ở Bình Dương

Qua trích xuất dữ liệu camera, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được danh tính tài xế điều khiển xe ô tô tông chết người phụ nữ trên quốc lộ 13 rồi bỏ chạy.
 
xac dinh danh tinh tai xe tong chet nguoi roi bo chay o binh duong Xe container chạy quá tốc độ, chèn ép CSGT trên quốc lộ 1A
xac dinh danh tinh tai xe tong chet nguoi roi bo chay o binh duong Tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn với ba xe máy rồi bỏ trốn
xac dinh danh tinh tai xe tong chet nguoi roi bo chay o binh duong
Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 13. Ảnh: Song Ngọc

Ngày 6/4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đã trích xuất dữ liệu camera một số hộ dân trên đường quốc lộ 13 và Trạm thu phí Suối Giữa, đồng thời xác định được danh tính tài xế điều khiển xe ô tô tông chết bà Nguyễn Thị Đắc (59 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Chiếc xe gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy mang BKS 61A – 225.50 do Nguyễn Khắc Đông (64 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một Bình Dương) làm tài xế.

Theo cơ quan Công an, vào lúc 14h ngày 4/4, ông Đông điều khiển xe ô tô nói trên lưu thông trên quốc lộ 13 (đoạn qua khu phố 9, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), hướng từ chợ Bưng Cầu về Trạm thu phí Suối Giữa thì gây tai nạn với bà Đắc đang bán hàng tạp hoá bên lề phải của đường theo hướng xe ô tô đang đi. Cú tông mạnh khiến bà Đắc tử vong tại chỗ, chiếc xe ô tô cùng tài xế đã bỏ chạy ngay sau đó.

Qua điều tra, cảnh sát xác định nguyên nhân ban đầu do ông Đông điều khiển phương tiện không đúng làn đường qui định gây tai nạn chết người.

Như đã đưa tin, trong lúc bà Đắc ngồi bán mắt kính và khẩu trang trước nhà thuộc khu phố 9 thì bất ngờ bị ô tô chạy hướng từ chợ Bưng Cầu về Trạm thu phí Suối Giữa leo lên lề đường tông vào quầy bán hàng. Ô tô hất văng bà Đắc đi xa nhiều mét khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Điều đáng nói, tài xế ô tô đã bỏ mặc nạn nhân tẩu thoát. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ phụ tùng, đèn, vè cản nước có in chữ hãng Huyndai văng tung tóe trên đường. Ngay sau đó, Công an TP Thủ Dầu Một đã trích xuất dữ liệu camera truy tìm tài xế.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.