Xây dựng SCG miễn nhiệm hai Phó Tổng giám đốc

Xây dựng SCG vừa thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Thanh Tịnh và ông Lưu Trần Phước Đức kể từ ngày 14/7.

CTCP Tập đoàn Xây dựng (mã chứng khoán: SCG) vừa thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Lê Thanh Tịnh và ông Lưu Trần Phước Đức. Theo đó, ông Tịnh và ông Đức đã không còn đảm nhiệm chức vụ trên kể từ ngày 14/7.

(Ảnh: SCG).

Ông Lê Thanh Tịnh là kỹ sư xây dựng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của SCG từ tháng 10/2021. Trước SCG, từ năm 2010 - 9/2021, ông đảm nhiệm chức vụ Giám đốc dự án cao cấp tại Kajima Việt Nam. 

Ngoài ra theo báo cáo quản trị ngày 29/1 của SCG, ông Tịnh còn là Thành viên HĐTV của Công ty TNHH YoKo_Steel Việt Nam.

Về ông Lưu Trần Phước Đức, năm 2020, ông Đức được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của SCG. Trước đó, từ 2009 - 2020, ông đảm nhiệm chức vụ Giám đốc dự án tại CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Theo báo cáo quản trị ngày 29/1 của SCG, ông Đức nắm giữ 100.000 cổ phiếu SCG tương đương 0,12% vốn điều lệ công ty.

  (Ảnh: SCG). 

Sau khi miễn nhiệm hai thành viên trên, Ban điều hành của SCG hiện có Tổng giám đốc Vũ Anh Phương cùng 4 Phó Tổng giám đốc gồm ông Phan Ích Long, ông Nguyễn Xuân Anh, ông Nguyễn Quốc Oanh và ông Nguyễn Khắc Trung.

Trước đó, ngày 4/7, Ban lãnh đạo SCG cũng có sự thay đổi khi ông Đỗ Văn Trường được bổ nhiệm thay ông Đỗ Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Bên cạnh đó, công ty cũng có quyết định ông Trường làm người đại diện theo pháp luật của công ty. 

Cùng ngày, HĐQT SCG đã miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của ông Lê Văn Nam kể từ ngày 9/6, bổ nhiệm ông Vũ Anh Phương, thành viên HĐQT độc lập lên làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật kể từ ngày 9/6. 

Bên cạnh việc bổ nhiệm CEO mới, HĐQT còn thông qua miễn nhiệm ông Đặng Song Hải khỏi vị trí Phó Tổng giám đốc từ ngày 9/6. Đồng thời, HĐQT cũng bổ nhiệm thêm ba Phó Tổng giám đốc gồm ông Phan Ích Long, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Quốc Oanh.

Về hoạt động kinh doanh, năm nay, SCG tiếp tục ghi nhận doanh thu đến từ các dự án như Sunshine Golden River (dự kiến hơn 434 tỷ), Sunshine Finance Hà Nội (dự kiến 562 tỷ), Sunshine Green Iconic (dự kiến hơn 300 tỷ), Sunshine Diamond River (dự kiến 425 tỷ), Sunshine Sky City (dự kiến gần 280 tỷ).

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.