LDG miễn nhiệm hai Phó Tổng giám đốc

Sau khi miễn nhiệm hai thành viên trên, ban điều hành của LDG còn lại Quyền Tổng Giám đốc Ngô Văn Minh và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Phạm Vĩnh Nghi.

CTCP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) vừa thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Quốc Vy Liêm và ông Lâm Quang Thới kể từ ngày 3/11.

Trước đó, ông Liêm được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc LDG từ ngày 12/2/2018. Còn ông Thới được bổ nhiệm vào ban điều hành công ty hồi đầu tháng 1 năm nay.

Như vậy, sau khi miễn nhiệm hai thành viên trên, ban điều hành của LDG còn lại hai thành viên là Quyền Tổng Giám đốc Ngô Văn Minh (ông được bổ nhiệm giữ chức vụ trên vào ngày 28/4) và Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám Đốc tài chính Nguyễn Phạm Vĩnh Nghi.

Liên quan đến giao dịch của ông Liêm với LDG, ngày 31/5, ông Liêm đã đăng ký bán toàn bộ 80.005 cổ phiếu LDG (chiếm lệ 0,033% vốn điều lệ của công ty), trong giao dịch từ ngày 6/6 - ngày 5/7 theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận.

Song, theo báo cáo giao dịch cổ phiếu tại ngày 5/7, ông Liêm mới bán được 5 cổ phiếu, còn 80.000 phiếu giao dịch không thành công với lý do thay đổi kế hoạch tài chính cá nhân.

Nói thêm về tình hình điều chỉnh nhân sự của LDG, hồi đầu tháng 7, công ty cũng đã thông báo bổ nhiệm ông Ngô Văn Minh và ông Louis Nguyễn giữ chức vụ Thành viên HĐQT công ty.

Ngày 26/4, HĐQT công ty đã bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Khang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT công ty. Sau đó, đến ngày 28/4, công ty thông báo miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Khang, theo nguyện vọng cá nhân của ông.

Liên quan đến tình hình kinh doanh của LDG, quý III/2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 6,8 tỷ đồng, giảm 94,5% so với cùng kỳ, đến từ việc bán hàng hoá bất động sản. Lợi nhuận sau thuế đạt 5,7 tỷ đồng giảm 83,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần hơn 146 tỷ đồng, giảm 42%, trong đó 86 tỷ đồng từ bán hàng hoá bất động sản, gần 60 tỷ đồng từ hoạt động xây dựng. Lợi nhuận sau thuế gần 19,8 tỷ đồng, giảm 55%. 

Năm nay, LDG đặt kế hoạch doanh thu thuần 2.337 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 quý kinh doanh, công ty thực hiện được 6,2% kế hoạch doanh thu và 6,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.