Xe container chạy suốt ngày đêm khiến Cát Lái ô nhiễm nhất TP HCM

Chuyên gia lý giải trạm Cát Lái (quận 2) trở thành nơi ô nhiễm nhất TP HCM 9 tháng đầu năm do khí thải từ hoạt động giao thông tại khu vực này, đặc biệt là xe container.

Ông Cao Tung Sơn, Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM), giải nguyên nhân khiến trạm Cát Lái (quận 2) trở thành nơi ô nhiễm nhất TP HCM 9 tháng đầu năm nay là do tình hình giao thông tại khu vực này.

“Chủ yếu do xe container di chuyển liên tục suốt ngày đêm. Nhiều khi kẹt xe hàng dãy, cả tiếng đồng hồ làm cho khu vực này ô nhiễm bụi cao”, ông Sơn giải thích.

Đồng tình với nhận định trên, GS Lê Huy Bá, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản môi trường, cho rằng xe container chở hàng là nguyên nhân chính gây ô nhiễm nghiêm trọng khu vực này.

Xe container chạy suốt ngày đêm khiến Cát Lái ô nhiễm nhất TP HCM - Ảnh 1.

Xe cộ, đa phần là xe container, chen chúc trên đường Nguyễn Thị Định, lối vào cảng Cát Lái. (Ảnh: Lê Quân).

Ông phân tích thêm khi ùn tắc, các xe vẫn liên tục nổ máy khiến mật độ chất thải tăng, cùng với độ ẩm cao do nằm gần sông Đồng Nai kết hợp sương mù dày nên sự lưu thông khí bị hạn chế. Chất gây ô nhiễm không thể khuếch tán lên cao mà bị giữ ở tầng khí quyển sát mặt đất khiến bầu không khí đặc quánh.

"Các điểm đen ô nhiễm gắn bó mật thiết với điểm đen giao thông, thường nơi nào ách tắc nhiều thì ô nhiễm cao nên quản không tốt cái này sẽ lập tức ảnh hưởng tới cái kia”, GS Bá nhận định.

Đại diện Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường khẳng định kết quả quan trắc tại trạm Cát Lái không phản ánh tình trạng ô nhiễm không khí của toàn TP HCM mà chỉ là một điểm đen.

“Trung tâm lựa chọn quan trắc trong TP những vị trí không khí chịu tác động xấu nhất nên số liệu vượt chuẩn nhiều. Tuy nhiên, đây không phải bức tranh chung toàn TP”, ông Sơn giải thích với Zing.vn.

Xe container chạy suốt ngày đêm khiến Cát Lái ô nhiễm nhất TP HCM - Ảnh 2.

Đoạn đường từ nút giao thông Mỹ Thủy tới phà Cát Lái khá nhỏ hẹp nhưng đón nhận một lượng rất lớn xe container, lại bị xung đột với các đường nhánh ra vào các cảng, bến bãi xung quanh nên thường xuyên bị quá tải. Lưu lượng xe ra vào cảng bình quân 16.100 xe/ngày đêm, cao điểm lên đến 18.000 lượt/ngày đêm đã vượt quá năng lực của tuyến đường này gấp 2 lần. (Ảnh: Lê Quân).

Trước đó, tại buổi họp báo hôm 20/9, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, thông tin tình hình ô nhiễm 9 tháng đầu năm 2019 ở TP HCM. Trong đó, trạm Cát Lái (tại vòng xoay Mỹ Thủy) là nơi ô nhiễm nhất TP với chỉ số bụi lơ lửng vượt 99% và tiếng ồn vượt 100% mức cho phép.

Nồng độ các chất ô nhiễm quan trắc được tại ngã tư Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Văn Linh, Gò Vấp, An Sương, Bình Phước cũng luôn cao và thường xuyên vượt quy chuẩn.

Cụ thể, kết quả quan trắc tại 19 vị trí giao thông cho thấy số liệu bụi lơ lửng vượt 50,8% và số liệu tiếng ồn vượt 93,9% quy chuẩn cho phép.

Kết quả này dựa trên quan trắc chất lượng không khí hàng tháng bằng phương pháp thủ công tại 30 vị trí với tần suất 10 ngày trong tháng. Kết quả quan trắc được thông tin đến người dân qua bảng quang báo trong TP sau khoảng 1 tháng kể từ thời điểm đo.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM dự kiến năm 2020 TP HCM sẽ có 9 trạm quan trắc tự động và năm 2030 sẽ hoàn chỉnh 18 trạm cố định, 1 trạm di động.

Xe container chạy suốt ngày đêm khiến Cát Lái ô nhiễm nhất TP HCM - Ảnh 3.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.