Xe khách bị xe tải đâm lật nghiêng, 20 người bị thương

Chiếc xe khách đang đi chậm khi đến ngã tư thì bất ngờ bị ôtô tải lao tới tông vào hông lật nghiêng. Hàng chục hành khách hoảng loạn la hét bên trong.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 10/10, trên tuyến quốc lộ 10 đoạn qua địa phận TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình).

Thời gian trên, anh Phạm Văn Chiến (32 tuổi, ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình) điều khiển xe khách 29 chỗ lưu thông theo hướng Kim Sơn – Ninh Bình. Trên xe lúc này có 35 hành khách.

xe khach bi xe tai dam lat nghieng 20 nguoi bi thuong
Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: N.T.

Đến khu vực ngã tư siêu thị Big C (thuộc địa bàn xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình), xe khách bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc ôtô tải biển số Quảng Trị do tài xế Nguyễn Tất Hoàng (26 tuổi, ở tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe khách lật nghiêng khiến toàn bộ hành khách hoảng loạn kêu cứu. Theo nhiều hành khách, thời điểm xảy ra tai nạn đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư này chỉ nhấp nháy màu vàng. Khi xe khách đang đi chậm thì bị chiếc ôtô tải lao tới tông vào hông.

"Sau tiếng động mạnh và tiếng phanh vang lên chát chúa, chúng tôi không kịp phản ứng thì xe đã bị lật. Tất cả mọi người bị dồn vào nhau gây ra cảnh hỗn loạn và la hét”, ông Tính (hành khách trên xe) bàng hoàng kể lại.

xe khach bi xe tai dam lat nghieng 20 nguoi bi thuong
Hành khách may mắn thoát chết kể lại sự việc. Ảnh: N.T.

Sau tai nạn, một số hành khách phá cửa kính chui ra ngoài, một số được người dân giải cứu. Vụ tai nạn khiến 20 hành khách trên xe bị thương. Họ được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị vỡ nhiều cửa kính, nổ lốp sau nằm nghiêng. Ôtô tải bị hư hỏng nặng phần đầu cabin. Nhận tin, lực lượng CSGT Công an TP Ninh bình có mặt điều tiết giao thông, điều tra vụ việc.

xe khach bi xe tai dam lat nghieng 20 nguoi bi thuong
Nơi xảy ra tai nạn gần siêu thị Big C (TP Ninh Bình). Ảnh: Google Maps.
chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.