Xích lô du lịch ế ẩm, nhiều điểm tham quan Hà Nội vẫn tạm đóng cửa

Vắng bóng khách du lịch, những người đạp xích lô cũng lâm vào cảnh khó khăn hơn bao giờ hết. Tại Hà Nội, nhiều khu, điểm du lịch vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động, chưa đón khách tham quan trở lại.
Xích lô du lịch ế ẩm, nhiều điểm tham quan Hà Nội vẫn tạm đóng cửa - Ảnh 1.

Mặc dù, một số khu, điểm du lịch đã mở cửa đón khách trở lại như trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ 50 Đào Duy Từ, Nhà cổ 87 Mã Mây, phố sách, trung tâm thông tin di sản phố cổ... nhưng vẫn trong tình trạng vắng khách. (Ảnh: Phương Linh)

Xích lô du lịch ế ẩm, nhiều điểm tham quan Hà Nội vẫn tạm đóng cửa - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, nhiều khu, điểm du lịch, khu vui chơi vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động, chưa đón khách như Hoàng thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, hệ thống các bảo tàng, công viên nước Hồ Tây... (Ảnh: Phương Linh)

Xích lô du lịch ế ẩm, nhiều điểm tham quan Hà Nội vẫn tạm đóng cửa - Ảnh 3.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà nghề đạp xích lô du lịch cũng rơi vào tình trạng vắng khách. Khác với cảnh nhộn nhịp, đông đúc, những chiếc xích lô nối đuôi nhau chở du khách tham quan Hà Nội, giờ đây dọc khu vực phố cổ trở nên thưa thớt và ảm đạm hơn. (Ảnh: Phương Linh)

Xích lô du lịch ế ẩm, nhiều điểm tham quan Hà Nội vẫn tạm đóng cửa - Ảnh 4.

Ông Hùng, người chạy xích lô trên phố cổ cho biết, đây là lần đầu tiên ông thấy phố cổ Hà Nội vắng vẻ đến thế. Trước đây, trung bình mỗi ngày bình thường phải chạy được khoảng 10 -12 chuyến/ngày. Nhưng giờ khách du lịch đi xích lô đã giảm đến 99%. Có ngày bắt khách lẻ thì đi được 1-2 chuyến/ngày, thậm chí có ngày không có khách đi. Nhiều người đạp xích lô đang phải tạm nghỉ hoặc chuyển nghề khác vì không có khách. (Ảnh: Phương Linh)

Xích lô du lịch ế ẩm, nhiều điểm tham quan Hà Nội vẫn tạm đóng cửa - Ảnh 5.

Khu vực phố sách Hà Nội chỉ có một vài khách đến tham quan và mua sách. (Ảnh: Phương Linh)

Xích lô du lịch ế ẩm, nhiều điểm tham quan Hà Nội vẫn tạm đóng cửa - Ảnh 6.

Đền Quán Thánh, địa điểm được nhiều du khách ghé thăm khi đến Hà Nội, vẫn tiếp tục đóng cửa, chưa đón khách đến tham quan và lễ. (Ảnh: Phương Linh)

Xích lô du lịch ế ẩm, nhiều điểm tham quan Hà Nội vẫn tạm đóng cửa - Ảnh 7.

Do vẫn đang trong thời gian tạm đóng cửa nên một số du khách đến tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám chỉ có thể chụp ảnh ở phía bên ngoài cổng. (Ảnh: Phương Linh)

Xích lô du lịch ế ẩm, nhiều điểm tham quan Hà Nội vẫn tạm đóng cửa - Ảnh 8.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm ít khách tham quan, chỉ lác đác vài khách quốc tế do chưa thể quay trở về nước vì dịch Covid-19. (Ảnh: Phương Linh)

Xích lô du lịch ế ẩm, nhiều điểm tham quan Hà Nội vẫn tạm đóng cửa - Ảnh 9.

Từ 1/5, công viên Thống Nhất đã được mở cửa trở lại, đón khách tham quan và người dân đến vui chơi, thư giãn sau một tháng tạm dừng để phòng chống dịch. (Ảnh: Phương Linh)

Xích lô du lịch ế ẩm, nhiều điểm tham quan Hà Nội vẫn tạm đóng cửa - Ảnh 10.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 4, khách du lịch quốc tế ước đạt 8.511 lượt khách, giảm 98,6% so với cùng kì năm 2019. Bên cạnh đó, khách du lịch nội địa ước đạt khoảng 27.000 lượt khách, giảm 98,3% so với năm 2019. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 143 tỉ đồng, giảm 98,3% so với cùng kì năm ngoái. (Ảnh: Phương Linh)


chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.