Yêu cầu doanh nghiệp xe buýt TP HCM không nhận tài xế bấm còi inh ỏi, phun nước bọt vào người đi đường

Ngoài việc ban hành quyết định sa thải, Trung tâm Quản lí giao thông công cộng TP HCM còn yêu cầu các doanh nghiệp vận tải xe buýt trên địa bàn không tuyển ông Huy vào làm việc.

Đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe buýt bấm còi, ép xe, phun nước miếng khi bị phàn nàn. (Video: TLDTĐ).

Trung tâm Quản lí giao thông công cộng TP HCM vừa sa thải ông Tăng Quốc Huy (44 tuổi, tài xế xe buýt chạy tuyến số 150 từ bến xe Chợ Lớn đi ngã ba Tân Vạn). Ông Huy là người đã thách thức và nhổ nước bọt vào người đi đường khi bị nhắc nhở.

Ngoài ban hành quyết định sa thải, Trung tâm Quản lí giao thông công cộng TP HCM còn yêu cầu các doanh nghiệp vận tải xe buýt trên địa bàn không tuyển ông Huy vào làm việc.

Trước đó, khoảng 9h20 ngày 20/9, tại đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu - Phạm Ngọc Thạch (quận 1), ông Huy lái xe buýt số 150. Trên đường đi, ông liên tục bấm còi dù đèn đỏ, ép xe máy sát lề gây nguy hiểm.

Khi bị người đi đường phàn nàn và nhắc nhở, ông Huy cố tình bấm còi nhiều hơn và chạy ép sát vào lề. Thậm chí, sau tranh cãi, ông còn phun nước bọt qua cửa xe buýt và giơ tay thách thức người dân.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.