200 chiến sĩ, 40 xe PCCC đang 'chiến đấu' với vụ hỏa hoạn cực lớn ở Bình Dương

Trong lúc công nhân đang làm việc, khói bất ngờ bốc cao hàng chục mét tại xưởng sản xuất giày dép, băng keo... nằm trong khu công nghiệp ở Bình Dương. Vụ cháy đã kéo dài gần 3 giờ vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Khoảng 13h30 ngày 22/5, lửa bất ngờ bùng lên, khói nghi ngút bao trùm công ty TNHH Chung An, chuyên sản xuất giày dép, băng keo… nằm trong Khu công nghiệp Việt Hương (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

200 chiến sĩ, 40 xe PCCC đang chiến đấu với vụ hỏa hoạn cực lớn ở Bình Dương - Ảnh 1.

Khói bốc lên nghi ngút. (Ảnh: Facebook).

Hàng trăm công nhân lập tức ứng cứu hàng hóa và hỗ trợ cứu hỏa. Do ngọn lửa lan quá nhanh nên lực lượng tại chỗ phải tháo chạy. Hàng trăm cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cùng hàng chục xe chuyên dụng được điều động đến dập đám cháy.

Tuy nhiên, đến khoảng 14h30, lửa vẫn bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao cả trăm mét, chưa có dấu hiệu giảm giảm. Theo ghi nhận, khu vực hỏa hoạn rộng hơn 1.000 m2.

"Ngọn lửa có lúc tưởng đã được dập tắt nhưng sau đó bùng mạnh lên lại", một công nhân tại khu công nghiệp Việt Hương kể.

200 chiến sĩ, 40 xe PCCC đang chiến đấu với vụ hỏa hoạn cực lớn ở Bình Dương - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hỏa tích cực dập đám cháy. (Ảnh: Facebook).

Nhiều công nhân cùng lực lượng chức năng tích cực di dời nhiều kiện hàng, tài sản từ nhà xưởng ra ngoài.

Lúc 16h cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, đại tá Nguyễn Văn Dựt - Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng được huy động đến hiện trường khoảng 200 chiến sĩ cùng 40 xe chuyên dụng. Trong đó, có 8 xe PCCC được chi viện từ Cảnh sát PCCC TP HCM và 3 xe được điều động từ tỉnh Đồng Nai đến.

200 chiến sĩ, 40 xe PCCC đang chiến đấu với vụ hỏa hoạn cực lớn ở Bình Dương - Ảnh 3.

Vụ hỏa hoạn đã được khống chế, ngăn cháy lan ra xung quanh. Ảnh: (K.N)

"Hiện tại vụ hỏa hoạn đã được không chế cháy lan và tập trung dập tắt hoàn toàn ngọn lửa", đại tá Dựt nói.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.