2.000 suất khám, tư vấn và siêu âm miễn phí cho vợ chồng vô sinh hiếm muộn

Từ ngày 5 – 18/8, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức chương trình “Tuần lễ vàng – Ươm mầm hạnh phúc 2018” nhằm hỗ trợ một phần kinh phí cho các cặp vợ chồng trong quá trình thăm khám, điều trị vô sinh hiếm muộn.
Những cô gái đẻ... mướn: 'Chợ'... bán con
Những bệnh lý ở buồng trứng gây hiếm muộn

Thông tin từ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, từ ngày 5 – 18/8/2018, Bệnh viện sẽ tổ chức chương trình “Tuần lễ vàng – Ươm mầm hạnh phúc 2018” với chủ đề “Yêu thương lan toả - Hạnh phúc đong đầy!” nhằm hỗ trợ một phần kinh phí cho các cặp vợ chồng trong quá trình thăm khám, điều trị vô sinh hiếm muộn tại Bệnh viện.

2000 suat kham tu van va sieu am mien phi cho vo chong vo sinh hiem muon
Niềm vui của một người cha hiếm muộn khi được bế con trẻ

Ngoài ra, chương trình cũng hướng đến mục tiêu chung tay cùng cộng đồng nâng cao nhận thức về vô sinh, hiếm muộn trong bối cảnh tỷ lệ người mắc phải đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam.

BS.CKII. Nguyễn Khắc Lợi – Giám đốc bệnh viện cho biết, trong suốt 4 năm qua, Tuần lễ vàng đã đồng hành, hỗ trợ hàng ngàn cặp vợ chồng trong quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn vốn khá tốn kém và đòi hỏi nhiều nỗ lực. Năm nay, chương trình tiếp tục mở rộng quy mô cả về số lượng tiếp nhận ca thăm khám, siêu âm miễn phí lẫn về chi phí hỗ trợ cho các cặp vợ chồng. Với nỗ lực đó, hy vọng rằng sẽ có ngày càng nhiều cặp vợ chồng không may mắc vô sinh hiếm muộn được tiếp sức trong hành trình chạm đến giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Trong hai tuần diễn ra “Tuần lễ vàng – Ươm mầm hạnh phúc 2018”, bệnh viện sẽ ưu tiên dành tặng 2.000 suất tư vấn, khám, siêu âm miễn phí tại bệnh viện. Bên cạnh đó, tất cả các cặp vợ chồng đến thăm khám trong thời gian này sẽ được bệnh viện hỗ trợ voucher trị giá 5 triệu đồng. Chi phí này sẽ được khấu trừ trực tiếp khi bệnh nhân thực hiện dịch vụ IVF (thụ tinh trong ống nghiệm).

Ngoài ra, các cặp vợ chồng đến khám trong thời gian diễn ra chương trình đều có cơ hội tham gia bốc thăm để nhận được các gói hỗ trợ trong buổi lễ tổng kết Tuần lễ vàng 2018 và kỷ niệm 6 năm thành lập Khoa Hỗ trợ sinh sản bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội được tổ chức vào ngày 18/8/2019.

Các cặp vợ chồng quan tâm đến việc điều trị hiếm muộn cũng như có nhu cầu khám, điều trị hiếm muộn có thể chọn 1 trong các hình thức sau để đăng ký khám trực tiếp tại Bệnh viện: 431 Tam Trinh (Lô 01 – 8A), Cụm Công Nghiệp Hoàng Mai - Quận Hoàng Mai – Hà Nội; Đăng ký qua website : www.namhoc-hiemmuon.vn; Đăng ký qua điện thoại : Tổng đài 1900 5656 01; Hotline 090 222 1268

Ths.Bs. Lê Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho hay, y học hiện đại ngày nay đã có nhiều phương pháp có thể giúp điều trị khả năng có con cho những người hiếm muộn. Chỉ cần các cặp vợ chồng hiếm muộn nhận thức sớm tình trạng của mình, khám sớm và chia sẻ cởi mở với bác sĩ thì khả năng điều trị thành công là rất cao.”

Tuy nhiên, theo BS Hiền, yếu tố kinh tế hiện vẫn là rào cản lớn khiến các cặp vợ chồng e ngại đi khám, điều trị hiếm muộn. Những suy nghĩ này ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của quá trình điều trị. Trên thực tế, chi phí trung bình cho một ca hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam là khoảng 60 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

2000 suat kham tu van va sieu am mien phi cho vo chong vo sinh hiem muon
Một ca chuyển phôi tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

“Nếu đến khám sớm và được điều trị sớm, khả năng thành công thường cao hơn do người vợ còn trẻ tuổi, số lượng và chất lượng noãn còn tốt, khi bước sang tuổi 35 số lượng và chất lượng noãn giảm rất nhanh”- BS Hiền thông tin

Do đó, theo Ths.Bs Lê Thị Thu Hiền thật ý nghĩa khi hằng năm, các cặp vợ chồng nhận được các gói hỗ trợ trong chương trình Tuần lễ vàng đã sử dụng để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội và đã có được đứa con mơ ước. Niềm vui đó không riêng của các cặp vợ chồng mà còn của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện.

"Việc có thể phần nào giúp bệnh nhân giảm chi phí trong quá trình điều trị là điều thiết thực nhất mà chúng tôi muốn mang lại cho mỗi bệnh nhân bị vô sinh, hiếm muộn "- Bs Hiền nói

BS Hiền cho biết, tại Bệnh viện nam học và hiếm muộn Hà Nội, các trường hợp vợ chồng bị hiếm muộn rất đa dạng, do nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể do vợ, do chồng hoặc do cả hai. Với người vợ nguyên nhân hay gặp nhất là tắc 2 vòi tử cung, hội chứng buồng trứng đa nang, bất thường tử cung, lạc nội mạc tử cung… Với người chồng thường do bất thường số lượng, chất lượng tinh trùng trong đó nguyên nhân hay gặp nhất là giãn tĩnh mạch tinh hoặc không tinh trùng do tắc ống dẫn tinh, xuất tinh ngược. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công của các cặp vợ chồng khi điều trị hiếm muộn tại Bệnh viện cũng khá cao nhờ áp dụng phác đồ điều trị và can thiệp y khoa thích hợp. Tỷ lệ có thai trong bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI): 31%; Tỷ lệ có thai trong chuyển phôi tươi: 42 %, chuyển phôi đông lạnh: 63 %

2000 suat kham tu van va sieu am mien phi cho vo chong vo sinh hiem muon Mẹ hiếm muộn 10 năm mất con vì chờ ngày đẹp để sinh

Tất cả các thành viên trong gia đình đã chết lặng khi biết tin đứa trẻ mà họ mong chờ suốt 10 năm qua đã rời khỏi ...

2000 suat kham tu van va sieu am mien phi cho vo chong vo sinh hiem muon Nghẹn lòng trước giọt nước mắt của ông bố 47 tuổi ôm con mới chào đời sau 10 năm chạy chữa khắp nơi

Sau gần 10 năm chạy chữa khắp nơi, tốn biết bao nhiêu tiền bạc, công sức cuối cùng đứa bé đã đến với hai vợ ...

2000 suat kham tu van va sieu am mien phi cho vo chong vo sinh hiem muon Cứu ngoạn mục trẻ sinh non nặng 500gram của vợ chồng hiếm muộn

Chào đời ở tuần thai thứ 26, bé sinh non Nguyễn Văn Đ chỉ nặng 500gram, với phần đùi chỉ nhỏ như một ngón tay ...

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.