5 địa điểm vui chơi Tết Dương lịch gần Hà Nội dễ dàng đi về trong ngày

Tết Dương lịch năm nay trùng vào giữa tuần nên người lao động chỉ được nghỉ một ngày duy nhất. Mặc dù vậy, bạn vẫn có thể tận hưởng một chuyến du lịch ngắn ngày tại các địa điểm vui chơi gần Hà Nội.

Vườn Quốc gia Ba Vì

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km về phía Tây, vườn Quốc gia Ba Vì là điểm đến lí tưởng dành cho du khách tham quan và vui chơi dịp Tết Dương lịch. Đến với vườn Quốc gia Ba Vì, du khách sẽ được tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ cùng khung cảnh hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên rừng núi. 

(Ảnh: Thúy Phan, Khánh Linh, Lan Hương, Nga Bống, @thuythuyo). 

Bạn có thể tham quan tại nhà thờ cổ Ba Vì, khu nhà kính xương rồng hay khu vực đồi thông. Nếu muốn nghỉ lại qua đêm ở vườn Quốc gia Ba Vì, bạn có thể chuẩn bị lều trại và mang theo đồ ăn từ nhà để cắm trại. Thường thì khu vực được nhiều người chọn cắm trại nhất là đồi thông ở cốt 400, tuy nhiên, bạn sẽ phải xin phép trước và đóng thêm một khoản phí nhỏ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thuê nhà sàn, nhà nghỉ hoặc khu nghỉ dưỡng trong khu vực này để ngủ lại qua đêm như Melia Ba Vì Moutain Retreat, Ba Vì Resort...

Tam Đảo

Với khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) luôn là địa điểm được nhiều người lựa chọn đến du lịch. Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 80 km về phía bắc, Tam Đảo thích hợp cho chuyến nghỉ dưỡng dịp Tết Dương lịch, du khách có thể dễ dàng đi về trong ngày. 

(Ảnh: Lan Hương, Phương Linh, Huyền Kún, Tuyết Nhung). 

Một số địa điểm du khách có thể ghé thăm khi đến du lịch Tam Đảo như nhà thờ Tam Đảo, thác Bạc, đền Bà Chúa Thượng Ngàn, quảng trường Tam Đảo... Đặc biệt, du khách có thể kết hợp vãn cảnh và lễ chùa, cầu mong bình an trong năm mới tại thiền viện Trúc lâm Tây Thiên. 

Ninh Bình

Nằm cách Hà Nội khoảng 90 km về phía nam, Ninh Bình là điểm đến thích hợp để du lịch trong ngày hoặc 2 ngày 1 đêm. Tại đây có nhiều điểm đến hấp dẫn như khu du lịch Hang Múa, đầm Vân Long, Tam Cốc - Bích Động, Tràng An - Bái Đính, rừng quốc gia Cúc Phương...

(Ảnh: Trang Bùi, Thanhnga Le, Thiên Bình). 

Từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch, khí hậu tại Ninh Bình dễ chịu cùng cảnh sắc tươi đẹp, phù hợp để kết hợp du lịch và du xuân vãn cảnh chùa, cầu mong sức khỏe, bình an và may mắn.

Khu du lịch Đại Lải

Đại Lải (Vĩnh Phúc) là khu du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng, nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 50 km. Với không gian thoáng mát, yên tĩnh, khu du lịch Đại Lải được nhiều gia đình lựa chọn du lịch vào dịp Tết Dương lịch. 

(Ảnh: Thu Cúc, Flamigo Đại Lải). 

Đến với khu du lịch, du khách có thể tham gia vào nhiều những hoạt động thú vị ngoài trời như tắm hồ, đạp vịt, đi thuyền tới tham quan các đảo xung quanh hồ Đại Lải, ngắm cảnh chụp hình, dã ngoại tại khu rừng núi xanh mát hay nghỉ ngơi tại khu nghỉ dưỡng Flamigo Đại Lải. 

Khu du lịch suối nước khoáng nóng Kim Bôi

Nếu muốn thư giãn tinh thần, hồi phục sức khỏe, suối nước khoáng nóng tự nhiên ở Kim Bôi (Hòa Bình) là địa điểm nghỉ dưỡng lí tưởng dành cho du khách vào dịp Tết Dương lịch. 

Suối nước nóng Kim Bôi là một suối khoáng nóng tự nhiên thuộc xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, cách trung tâm Hà Nội khoảng 70 km theo quốc lộ 6, và cách thành phố Hòa Bình khoảng 30 km. 

(Ảnh: Minh Trang, Thúy Dung, Senera Resort Kim Bôi, dulichvietnam). 

Dòng suối khoáng lộ thiên với tỉ lệ khoáng cao, tốt cho sức khỏe của con người, điều trị được các bệnh xương khớp, loại bỏ mệt mỏi, đau nhức, các bệnh về dạ dày, đường ruột… Dòng suối vốn chảy sâu trong lòng đất chính vì vậy mà khi vừa lộ thiên nước suối có nhiệt độ từ 34ºC - 36ºC.

Ngoài phục vụ tắm suối nước khoáng, khu du lịch còn phục vụ những dịch vụ nghỉ dưỡng như khách sạn, nhà hàng và nhiều hoạt động giải trí dành cho du khách.