5 điểm chụp ảnh hoa đẹp dịp 20/10 tại Hà Nội được nhiều người check-in

Thảo nguyên hoa Long Biên, Thung lũng hoa hồ Tây hay thậm chí là suối Yến chùa Hương... là những địa điểm chụp ảnh hoa đẹp dịp 20/10 dành cho bạn.

Thảo nguyên hoa Long Biên

Địa điểm chụp ảnh hoa đẹp dịp 20/10 đầu tiên ở Hà Nội không thể không kể đến Thảo nguyên hoa Long Biên. Chỉ mất 20 phút di chuyển từ trung tâm Hà Nội theo hướng đi Long Biên, bạn sẽ đến một thảo nguyên với hàng chục các loài hoa khác nhau như hoa thạch thảo, cúc họa mi, hồng tố nữ, hoa ngũ sắc...

Muốn đến được khu này, từ đê Long Biên các bạn đi theo hướng cầu Vĩnh Tuy vào khoảng 1,5 km, rẽ phải vào đường Thạch Cầu khoảng 1 km là tới, Thảo nguyên hoa Long Biên nằm đối diện với vườn nhãn Gia Lâm. 

(Ảnh: Thảo nguyên hoa Long Biên, Lê Xuân Bách, Hải Phong).

Thời điểm này tại đây đang bạt ngàn các loài hoa khoe sắc với những góc chụp ảnh đẹp và độc đáo. Với giá vé tham quan: 70 nghìn đồng/người, miễn phí vé gửi xe. Đến đây, bạn có thể chụp ảnh thỏa thích chứ không giống như một số địa điểm khác thường tính phí theo giờ.

Vườn hoa bãi đá sông Hồng

Vườn hoa bãi đá sông Hồng là điểm đến quen thuộc của những người yêu chụp ảnh ở Hà Nội. Nằm ở cuối ngõ 264 Âu Cơ, phường Nhật Tân, Tây Hồ, vườn hoa bãi đá sông Hồng mang đến một vẻ đẹp bình yên và lãng mạn ngay ở trung tâm thành phố. 

Vườn hoa bãi đá sông Hồng là địa điểm chụp ảnh hoa dịp 20/10 quen thuộc tại Hà Nội. (Ảnh: Mỹ Linh, Khương Văn Chính, Lê Xuân Bách). 

Tới vườn hoa bãi đá sông Hồng thời điểm này, nổi bật nhất là không gian trắng muốt của những luống hoa cúc hoạ mi, loài hoa đặc trưng cho tiết trời se lạnh mùa thu ở Hà Nội. Ngoài ra, tại đây còn trồng rất nhiều những loài hoa khác nhau như: Thạch thảo tím, hướng dương, hoa tím.. 

Bên cạnh đó, cũng như có rất nhiều bối cảnh lãng mạn như: Cầu gỗ bắc ngang hồ nước, xích đu, cối xay gió, những chiếc xích lô, xe máy cổ… phù hợp với cá tính của nhiều du khách khác nhau. 

(Ảnh: Nguyễn Thiện, Lê Xuân Bách, Hiền Hiền, Đức Nguyễn).

Giá vé vào cổng vườn hoa bãi đá sông Hồng là 50 nghìn đồng/người, vé gửi xe máy 5 nghìn đồng/xe, thêm chi phí ăn uống, tổng cộng hết khoảng 70 nghìn đồng - 100 nghìn đồng/người cho một chuyến đi tham quan và chụp ảnh.

Thung lũng hoa hồ Tây

Thung lũng hoa Hồ Tây là địa điểm chụp ảnh được nhiều người ưa chuộng trong thời gian gần đây. Tại đây trồng rất nhiều loại hoa sắc màu như hoa hướng dương, hoa cánh bướm, hoa túy điệp… đảm bảo cho bạn có những bức ảnh ưng ý.

(Ảnh: Trung Nguyễn, Thúy Nga, Thung lũng hoa hồ Tây).

Ngoài ra, ở đây cũng có rất nhiều bối cảnh đẹp như nhà cối xay gió, nhà hoa... Thậm chí cả những trạm nghỉ chân cũng được thiết kế đẹp mắt để vừa là nơi nghỉ ngơi, vừa có thể tạo dáng chụp ảnh. Giá vào cửa của thung lũng hoa hồ Tây là 50 nghìn đồng/trẻ em, 80 nghìn đồng/ người lớn.

Làng hoa Tây Tựu

Nằm ở quận Bắc Từ Liêm, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km, làng hoa Tây Tựu là làng hoa lâu đời nhất trong những làng hoa nổi tiếng ở Hà Nội. Đây là nơi cung cấp hoa thường xuyên cho Thủ đô, đặc biệt trong những dịp Tết đến xuân về.

Khác với những địa điểm trên thường trồng hoa để phục vụ người có nhu cầu chụp ảnh thì tại vùng đất Tây Tựu lại không có dịch vụ đi kèm, việc chụp ảnh với hoa là hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, nếu muốn chụp ảnh tại ruộng hoa bạn nên hỏi qua ý kiến chủ vườn.

(Ảnh: vnexpress.vn, Xuân Hương, Hồng Điệp, @Gianglum).

Tuy không có phụ kiện hay bối cảnh trang trí nhưng làng hoa Tây Tựu sở hữu rất nhiều loài hoa khoe sắc như cúc, hồng, li, đồng tiền, thược dược… Và chính những ruộng hoa bạt ngàn này chính là bối cảnh tuyệt vời để bạn ghi lại những bức ảnh đẹp, tự nhiên nhất.

Đã đến làng hoa Tây Tựu, khi chụp ảnh xong, bạn đừng quên mua cho mình một vài bó hoa tươi về cắm ở nhà. Giá hoa ở đây khá rẻ và đặc biệt bạn còn nhận được những chia sẻ về cách chăm sóc hoa miễn phí từ những người dân hiền lành và thân thiện tại đây.

Suối Yến - Chùa Hương

Nằm cách trung tâm Hà Nội hơn 50 km về phía tây nam, chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) là một trong những điểm du lịch tâm linh hấp dẫn. Vào khoảng tháng 10 đến tháng 11, đến với nơi đây bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh dòng suối Yến rực đỏ mùa hoa súng nở. Đây cũng là thời điểm du khách háo hức đến chùa Hương để thưởng ngoạn vẻ đẹp của loài hoa này.

(Ảnh: Lê Xuân Bách).

Những bông hoa súng nở rực rỡ nhuộm đỏ cả dòng suối. Ngồi trên thuyền, thả mình theo dòng nước trôi, tận hưởng không khí trong lành và ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp hai bên bờ, chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm khó quên.

(Ảnh: Lê Xuân Bách).

Tới suối Yến (chùa Hương) chụp ảnh hoa đẹp dịp 20/10, bạn hoàn toàn có thể mua những bó hoa súng mới hái, vừa làm hoa cắm, vừa làm quà tặng cho mọi người. Đặc biệt, hoa sẽ nở từ sáng và đến khoảng 10h thì cụp lại nên để có thể những bức ảnh đẹp nhất, các bạn lưu ý đi sớm và có mặt ở đó từ khoảng 7h - 9h.