9 mốt quần áo Tết sành điệu đang được giới trẻ yêu thích năm nay 2022

Vậy là chuẩn bị khép lại năm 2021, chị em đã chuẩn bị những bộ quần áo phục vụ cho công việc phối đồ đi chơi Tết chưa? Nào hãy cùng bắt kịp xu hướng thời trang để lên cho mình những mốt quần áo chơi Tết năm nay 2022 này nhé.

9 mốt quần áo Tết đẹp và sành điệu nhất năm nay 2022

Sau đây là trang phục tết 2022 nổi bật nhất hãy cùng tham khảo để phối đồ.

1. Áo dài cách tân

Đây là xu hướng thời trang Tết năm 2022 việc lựa chọn một chiếc áo dài cách tân trẻ trung sẽ là một lựa chọn vô cùng hợp lý. Đặc biệt, trong các dịp lễ Tết, mẫu áo dài rất được lòng từ các chị em, thanh niên và trẻ em yêu thích. Bởi áo dài làm toát lên vẻ đẹp dịu dàng của người con gái Việt.

9 mốt quần áo Tết sành điệu điệu được giới trẻ yêu thích năm nay 2022 - Ảnh 1.

(Ảnh: Ahayne)

2. Sườn xám body tôn dáng

Sườn xám là một trong những kiểu đồ Tết năm 2022 rất được nhiều ban trẻ ưa chuộng bởi những cô gái có vóc dáng thon thả. Bạn phải sở hữu 3 vòng số đo chuẩn cùng với một đôi chân đẹp, trắng sáng thì bạn rất nổi bật nếu diện sườn xám ngày tết. 

9 mốt quần áo Tết sành điệu điệu được giới trẻ yêu thích năm nay 2022 - Ảnh 2.

(Ảnh: Ahayne)

3. Quần yếm phối áo thun

Phối đồ tết cho nữ luôn là vấn đề đau đầu mà các chị em thường gặp khi đến dịp Tết. Một chút năng động cá tính nhưng không kém phần dễ thương. Đây được coi là lựa chọn phù hợp cho mọi cô nàng nếu chưa biết tết này mặc gì cho đẹp 2022. Chân váy yếm cũng là item có trong tủ đồ của mọi bạn gái thích hợp mặc đi chơi, đi học đều rất phù hợp.

9 mốt quần áo Tết sành điệu điệu được giới trẻ yêu thích năm nay 2022 - Ảnh 3.

(Ảnh: Ahayne)

4. Chân váy dài mix áo khoác dạ

Khi Tết đến, không khí cũng trở nên lạnh hơn việc giữ ấm cho cơ thể là điều vô cùng cần thiết. Với cách phối đồ ngày tết 2022 đẹp chuẩn xu hướng thì các bạn có thể áp dụng những trang phục có sẵn như chân váy dài mix cùng áo khoác dạ cũng rất phù hợp mà lại thời trang nữ.

9 mốt quần áo Tết sành điệu điệu được giới trẻ yêu thích năm nay 2022 - Ảnh 4.

(Ảnh: Ahayne)

5. Sơ mi voan mix chân váy đen

Một chút cuốn hút, mơ màng và đầy gợi cảm với set sơ mi voan cùng chân váy điệu đà chính là gợi ý mà bạn chẳng nên bỏ qua trong cách phối đồ đi chơi Tết 2022 này. Với những ngày đầu năm có thời tiết không quá lạnh và tràn đầy nắng ấm thì các bạn có thể tham khảo trang phục này để diện đi chơi.

9 mốt quần áo Tết sành điệu điệu được giới trẻ yêu thích năm nay 2022 - Ảnh 5.

(Ảnh: Ahayne)

6. Đầm ren màu đen

Đôi khi chẳng cần đau đầu kết hợp những trang phục hay mix & match chúng sao cho phù hợp hay bó mình trong những câu hỏi kiểu như tết nên mặc đồ màu gì? Nếu bạn chưa biết tết 2022 mặc gì thì chỉ với một chiếc váy ren đen đã đủ khiến bạn trở nên xinh xắn, gợi cảm và chẳng kém phần cuốn hút để tự tin xuống phố.

9 mốt quần áo Tết sành điệu điệu được giới trẻ yêu thích năm nay 2022 - Ảnh 6.

(Ảnh: Ahayne)

7. Áo lệch phối jean

Mùa Tết 2022 hãy thử diện những bộ đồ với áo trễ vai để đem lại nhiều may mắn, rực rỡ sắc xuân.Ngoài ra còn khoác thêm một chiếc túi nhỏ nhỏ xinh xinh tôn lên vẻ đẹp thời trang cá tính.

9 mốt quần áo Tết sành điệu điệu được giới trẻ yêu thích năm nay 2022 - Ảnh 7.

(Ảnh: Ahayne)

8. Trang phục tông nâu đất

Phối đồ ngày tết với tông màu nâu đất chính là những gam màu đặc trưng thuộc xu hướng năm nay 2022. Hẳn nhiên các cô nàng yêu kiều sẽ phải sắm ngay cho mình một chiếc áo len, váy cổ lọ với tông màu nâu đất để diện cho Tết này.

9 mốt quần áo Tết sành điệu điệu được giới trẻ yêu thích năm nay 2022 - Ảnh 8.

(Ảnh: Ahayne)

9. Áo len cổ lọ mix với chân váy đuôi cá

Đây là thời trang uyển chuyển cuốn hút và hợp mùa cho những bạn gái chưa biết mặc gì vào ngày tết đây! Sự kết hợp của áo len cổ lọ mix cùng chân váy đuôi cá tạo nên tổng thể hoàn hảo cho vóc dáng của mọi cô nàng đồng thời làm tôn chiều cao đáng kể nữa đấy.

9 mốt quần áo Tết sành điệu điệu được giới trẻ yêu thích năm nay 2022 - Ảnh 9.

(Ảnh: Ahayne)

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.