![]() |
| Huyền Anh Yoko (Ảnh: NVCC) |
- Lần đầu chào sân âm nhạc bằng giải á quân X-Factor với nhóm S-girls là bước đệm quá tốt cho một ca sĩ trẻ như Huyền Anh, lí do vì sao bạn rời S-girls?
Huyền Anh đến với S-girls là bởi chữ duyên, rời khỏi nhóm cũng là một chữ phận. Sau khi đăng quang giải Á quân, gia đình mình gặp biến cố lớn, là người con cả, chị cả trong nhà, nên mình gấp rút trở về Hà Nội bỏ lại các kế hoạch dang dở của nhóm. Điều này khiến mình suy sụp trong 1 thời gian, nhưng có lẽ chính nó đã giúp mình thêm nghị lực trong cuộc sống hơn.
- Một mình tiếp tục chinh chiến ở Sao Mai, một cuộc thi nghiêng về phần nghe hơn phần nhìn, bạn muốn chứng tỏ điều gì ở cuộc thi này? Tiếp cận khán giả hay muốn chinh phục những tai nghe khó tính, như ban giám khảo Sao Mai chẳng hạn?
Sao Mai là cuộc thi có tính chuyên môn âm nhạc cao, chuyên nghiệp, Huyền Anh rất muốn thử sức tại cuộc thi này. Nhưng có lẽ may mắn lại một lần nữa không mỉm cười với mình, phải dừng chân tại top 10 với đầy tiếc nuối. Những vấp ngã tại Sao Mai cho Huyền Anh được nhiều thứ hơn là giải thưởng quán quân, đó chính là sự quan tâm của gia đình, bạn bè, và những người yêu quý. Mình cảm thấy rất hạnh phúc, khi luôn được sống trong tình yêu thương của mọi người, khiến mình yêu, trân trọng cuộc sống này hơn rất nhiều.
![]() |
| Huyền Anh lot top 10 Sao Mai 2017. |
- Sau hai cuộc thi, bạn ra mắt single nhưng chưa có cú bật như mong đợi, dù giọng hát - ngoại hình - khả năng vũ đạo của bạn khá tốt. Tự nhận xét về bản thân, Huyền Anh còn thiếu điều gì để bật lên và tỏa sáng?
Sau khi rời khỏi S-girls, Huyền Anh đã cho ra mắt single "Cạn lời" tự sáng tác. Single nhận được sự ủng hộ của khán giả nhưng còn quá non yếu về kế hoạch truyền thông nên ca khúc cũng không được mọi người biết đến rộng rãi. Phần âm nhạc cũng hơi kén tai nghe so với thị yếu nghe nhạc bây giờ.
Đứa con tinh thần đầu tiên của Huyền Anh không thành công. Mình nhận ra cái mình thiếu là một bệ phóng giúp tên tuổi tiến gần với công chúng và đi xa hơn. Một mình mình đi bấy lâu nay, cảm thấy mệt và không hiệu quả.
- Lịch diễn của bạn khá đều và bạn cũng chăm cày kéo, sẽ ra sao nếu hàng ngày bạn chăm chỉ chạy show nhưng tên tuổi vẫn chưa nổi bật với truyền thông. Tại sao bạn không nghĩ đến việc đầu quân vào một công ty giải trí nào đó hoặc tiếp tục tham gia các TV show có tính phổ biến với khán giả để tiếp cận công chúng nhiều hơn?
Huyền Anh đã từng nghĩ đến việc đầu quân vào một công ty giải trí, nhưng chưa có duyên với công ty tổ chức nào. Nhưng tham vọng lớn hơn, xa hơn là Huyền Anh muốn tự xây dựng công ty cho riêng mình để hỗ trợ, chắp cánh cho các bạn trẻ có đam mê, khát vọng giống mình. Hiện tại mình đang tìm tòi học hỏi các công ty giải trí thành công trong nước và nước. Thời gian này Huyền Anh đang chuẩn bị khai trương quán Cafe nhạc aucostic nên khá bận, sắp tới mình sẽ tham dự 1 vài chương trình thực tế của nước ngoài, vì vấn đề bản quyền nên mình xin phép được giữ bí mật.
![]() |
| "Khi được là chính mình, chính là lúc mình toả sáng nhất." |
-Theo bạn, một ca sĩ trẻ muốn tạo được cá tính âm nhạc của mình thì cần có những yếu tố nào?
Cá tính trong âm nhạc - hay còn gọi là dấu hiệu nhận biết thương hiệu của bản thân rất quan trọng đối với nghệ sĩ. Khi tới những bản nhạc buồn da diết, khán giả sẽ nghĩ tới bản balald của Bích Phương, hay những ca khúc vui tươi yêu đời nghĩ tới Tiên Tiên,..
Cá tính trong âm nhạc chính là cá tính thật của bản thân mỗi nghệ sĩ, khi truyền trải cảm xúc của bài hát đó chính là cảm xúc của chính mình, không thể là 1 ai khác. Đối với Huyền Anh thì khi được là chính mình, chính là lúc mình toả sáng nhất.
- Vẫn là chuyện cái Tôi trong nghệ thuật, tôi thấy nhiều ca sĩ trẻ chấp nhận thỏa hiệp với khán giả, chiều theo thị hiếu của khán giả và hát tất cả các thể loại nhạc. Họ gọi đó là tắc kè hoa trong nghệ thuật nhưng khán giả lại đánh giá họ không có màu sắc. Theo Huyền Anh, làm thế nào để dung hòa yếu tố này: hát phong cách nhạc mình thích hay phong cách nhạc mà khán giả thích?
Khi đứng giữa việc hát phong cách nhạc mình thích hay phong cách khán giả thích nó giống như việc bạn thi vào trường đại học bạn thích hay bố mẹ bạn thích, tương lai của bạn do chính bạn chọn con đường đi ngày hôm nay và bạn phải chịu trách nhiệm về lựa chọn này.
Nói vậy để thấy việc quyết định lựa chọn ở đây rất quan trọng, nếu như nghệ sĩ lựa chọn làm nghệ thuật thương mại, giải trí, phải đáp ứng mọi nhu cầu thị yếu của khán giả kể cả những điều bản thân không thích, hoặc làm không tốt).
Nếu chọn làm nghệ thuật cho riêng mình, cái mình làm tốt nhất, chắc chắn sẽ cho ra những sản phẩm rất chất lượng, nhưng lại không được nhiều khán giả ủng hộ.
Vậy cách tốt nhất để dung hoà là: Hãy luôn lắng nghe khán giả họ cần gì, bản thân mình cần gì, tìm điểm chung gần nhất, và đừng bao giờ quên trong từng sản phẩm bản thân nghệ sĩ là người định hình tư duy âm nhạc cho khán giả.
|
- Chuyện kinh tế chiếm bao nhiêu % trong những quyết định về các sản phẩm ca nhạc của bạn? Một mình bạn tự lực hay có sự trợ giúp từ gia đình?
Chuyện kinh tế là vấn đề rất nhạy cảm và đáng lo ngại đối với người tự thân vận động như Huyền Anh. Mức đầu tư cho sản phẩm âm nhạc quyết định rất nhiều vấn đề, đánh giá trực tiếp vào chất lượng sản phẩm, giá trị sản phẩm. có lẽ khi gia đình mình không còn khó khăn như bây giờ, vấn đề sẽ được giảm xuống 99,9% .
- Bạn định theo đuổi nghề ca hát bao nhiêu lâu nếu như "Tổ nghề" mãi chưa gọi tên mình?
Theo quan điểm cá nhân của Huyền Anh , là một người nghệ sĩ, việc đứng trên 1 sân khấu lớn hay nhỏ không quan trọng, chỉ cần 1 ngày khán giả muốn nghe mình hát, mình sẽ bất chấp tất cả, thời tiết - địa hình - hay địa lý, một ngày khán giả còn muốn nghe mình hát, mình quyết không bỏ cuộc.
- Kế hoạch sắp tới của bạn là gì?
Sắp tới Huyền Anh sẽ tổ chức các cuộc thi âm nhạc nhỏ tại quán cafe của Huyền anh do những người có chuyên môn tại Việt Nam chọn lọc để tìm ra những bạn sinh viên có đam mê, khát vọng ca hát, liên quan đến nghệ thuật. Mong rằng từ đó sẽ có thêm những người bạn đồng nghiệp tài ba trên con đường mình đang đi.
- Cảm ơn bạn đã chia sẻ, chúc bạn may mắn trên con đường mình đã chọn!