Bà chủ tố osin trộm 120 lượng vàng, 3.000 USD

Cho rằng người giúp việc đã trộm cắp 120 lượng vàng, 3.000 USD và 26 triệu đồng của mình, bà N. làm đơn kháng cáo lên TAND TP HCM.
huy ban an ba chu to osin trom 120 luong vang 3000 usd Dàn cảnh đụng xe để trộm cắp tài sản, hai đối tượng lãnh án
huy ban an ba chu to osin trom 120 luong vang 3000 usd Hai thanh niên trộm chó bị đánh bất tỉnh, đốt xe máy
huy ban an ba chu to osin trom 120 luong vang 3000 usd
Bị cáo Ánh có mặt tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: Ngọc Hoa

Ngày 28/7, TAND TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Ánh (SN 1989, quê Bình Định) về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, ngày 19/4/2017, TAND quận 3 đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ánh 1 năm 8 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi có bản án, phía bị hại đã có đơn kháng cáo vì cho rằng mức án này không hợp lý.

Theo hồ sơ vụ án, 5 năm trước, bà Đặng Thị Thùy N. (SN 1959, ngụ quận 3, TP HCM) bị mất 120 lượng vàng, 3.000 USD và 26 triệu đồng. Khi này, Ánh đang làm người giúp việc cho bà N..

Sau một thời gian vào cuộc điều tra nhưng không có kết quả, Công an quận 3 phải tạm đình chỉ vụ án vì không xác định được ai là thủ phạm.

Được một thời gian, sau khi xảy ra vụ việc, Ánh xin nghỉ làm về quê. Nhưng cuộc sống của cô giúp việc bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Ánh mua được nhà bạc tỉ, mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, người chồng của Ánh lại thường xuyên nhậu nhẹt cờ bạc, có lúc thua hàng trăm triệu đồng. Thấy vậy, bà N. cảm thấy ngạc nhiên và sinh nghi.

Với những biểu hiện trên, đầu năm 2012, Công an quận 3 quyết định phục hồi điều tra, khởi tố Ánh về tội "Trộm cắp tài sản". Ban đầu, Ánh không nhận tội nhưng sau đó thừa nhận chỉ trộm của bà N. 1 lượng vàng và 2 triệu đồng.

Tháng 11/2012, VKSND quận 3 nhận định với mâu thuẫn trong lời khai về số lượng vàng, tiền, sau đó 1 nhân chứng chết, 2 nhân chứng còn lại không đồng ý đối chất với Ánh nên không có căn cứ xác định bị can đã trộm toàn bộ số tài sản mà nạn nhân khai báo. Còn Ánh vẫn chỉ thừa nhận chỉ lấy trộm 1 lượng vàng và 2 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay (28/7), HĐXX xét thấy cấp sơ thẩm có sự vi phạm về thủ tục tố tụng, nhiều tình tiết của vụ án chưa được làm rõ liền quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại, làm rõ vụ án.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.