Bà Đặng Thị Hoàng Yến thôi làm người đại diện pháp luật của Tân Tạo (ITA)

Tân Tạo (ITA) mới đây đã công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24, theo đó, bà Đặng Thị Hoàng Yến không còn là người đại diện pháp luật mà thay vào đó là ông Nguyễn Thanh Phong, một nhân sự đã tham gia Tập đoàn Tân Tạo từ năm 1999.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến (trái) và ông Nguyễn Thanh Phong (phải). (Ảnh: ITA). 

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA) vừa thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, qua đó thay đổi người đại diện pháp luật từ Chủ tịch HĐQT, bà Đặng Thị Hoàng Yến thành Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Thanh Phong. 

Trước đó, vào ngày 1/4, ông Phong cũng được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc công ty, thay thế cho ông Đặng Quang Hạnh, em trai bà Yến.

Theo giới thiệu của ITA, ông Phong tốt nghiệp tốt nghiệp Đại học Bách khoa năm 1999 và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh năm 2005 tại trường Đại học Bách khoa TP HCM. 

Ông Phong tham gia Tập đoàn Tân Tạo từ tháng 4/1999 và từng giữ nhiều chức vụ như Thành viên độc lập HĐQT ITA (2016 - 2019); Phó Tổng Giám đốc ITA (tháng 4/2019 - 3/2023); Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Tân Đức (2019 - 2021). 

Trong đó, với vai trò Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật của Tập đoàn Tân Tạo, ông Phong đã đóng góp vào  công tác quản lý xây dựng cơ bản, phát triển hạ tầng của Khu công nghiệp Tân Tạo và Khu công nghiệp Tân Đức.  

Ngoài ra, tại CTCP Đầu tư – Tin học và Tư vấ n xây dựng Phương Nam, ông cũng đảm nhiệm nhiều chức vụ chuyên môn như Kỹ sư, Phó Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc công ty. 

Về phần chị em bà Yến và ông Hạnh, bà Yến vẫn là Chủ tịch HĐQT của ITA. Còn ông Hạnh, vào ngày 28/4, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của doanh nghiệp, ông Hạnh đã được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT của ITA. 

Nói thêm về các hoạt động gần đây của ITA, ngày 7/6 vừa qua, ITA đã có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và đề nghị đưa mã cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo. 

ITA cho biết, tính tới hiện tại, công ty đã công bố thông tin và khắc phục hết nguyên nhân đưa chứng khoán ITA bị cảnh báo theo yêu cầu của HOSE.

Việc tiếp tục kéo dài quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo đã gây thiệt hại nặng nề cho công ty, cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước, do đó, công ty đề nghị HOSE ban hành quyết định đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo theo quy định. 

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.